Năm nay, mưa sao băng Perseids thậm chí có mật độ lớn gấp đôi hàng năm với cực điểm có thể lên tới 200 vệt/giờ.

Thời điểm lí tưởng nhất để quan sát hiện tượng này là rạng sáng 13/8, từ khoảng 1 giờ cho tới trước khi Mặt Trời mọc. Đây là lúc Mặt Trăng vừa lặn và cũng là lúc chòm sao Perseus (trung tâm của mưa sao băng Perseids) vừa mọc lên ở bầu trời phía Đông.

Mưa sao băng Perseids có thể lên tới 200 vệt/giờ. (Nguồn: Breaking911)

Người quan sát có thể ngắm nhìn sao bằng mắt thường mà không cần tới sự trợ giúp của các dụng cụ thiên văn. Nếu trời có mây mù hoặc có mưa, việc quan sát sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thực hiện được.

Sao băng Perseid là những mảnh vụn còn sót lại của sao chổi 109P/Swift-Tuttle. Dưới tác động của lực hấp dẫn từ Sao Mộc và các hành tinh khổng lồ khác quỹ đạo của các mảnh vụn thay đổi và làm biến đổi khoảng cách giữa chúng với Trái Đất.

Theo TGVN