Pháp luật

Mâu thuẫn làm đất trồng cây, con trai đâm chết cha

Cự cãi với cha về chuyện làm đất trồng cây, trong lúc nóng giận Trần Tấn Phương đã dùng dao đâm trúng ngực cha khiến cha tử vong.

Trần Tấn Phương tại cơ quan công an - Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa khởi tố, ra lệnh tạm giam 4 tháng với Trần Tấn Phương (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 2 -12, sau khi uống rượu, Trần Tấn Phương ngồi ăn cơm bên hiên nhà cha ruột Phương ở ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thì xảy ra cự cãi với cha về chuyện làm đất trồng cây.

Trong lúc nóng giận, Phương đã chụp lấy cây dao nhọn để trên bàn gần đó đâm vào trúng ngực cha mình. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào tối cùng ngày.

Biết đã phạm trọng tội, Trần Tấn Phương đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: LÊ DÂN - HUY PHÁCH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP