Tại công trình đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng giai đoạn 1 Cẩm Lĩnh – Kỳ Xuân, dưới cái nắng nóng như đổ lửa, hơn 200 công nhân vẫn say mê làm việc không quản ngày đêm để hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Tại đây, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên CNLĐ, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành CĐ ngành giao thông phải có nhiều biện pháp chống nắng, chống nóng hiệu quả cho công nhân lao động, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho NLĐ.

Đoàn cũng đã tới thăm hỏi, động viên đồng thời nắm bắt việc thực hiện các phong trào thi đua tại Cty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc và Xí nghiệp chế biến titan Cẩm Xuyên thuộc Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

 Kiểm tra phòng điều hành của Cty thức ăn gia súc Thiên Lộc

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đặc biệt là phong trào “60 ngày đêm” do Tổng Công ty đề ra, Ban giám đốc, công đoàn công ty 2 đơn vị đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, động viên CNLĐ tích cực và tạo mọi điều kiện về cả vật chất lẫn tinh thần để CNLĐ tăng gia sản xuất, tập trung cao độ hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra trong 60 ngày đêm (1/5 đến hết ngày 30/6/2015).

Hưởng ứng phong trào này, các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp thuộc Tổng Công ty đều ra sức thi đua lao động sản xuất, tăng 10% sản lượng so với thời gian bình thường, lương CNLĐ cũng vì thế tăng 5 đến 10%, đạt bình quân trên 6 triệu đồng/ người/ tháng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị Ban Chấp hành các CĐCS phải phối hợp với Ban Giám đốc, lãnh đạo công ty quan tâm hơn nữa đến sức khỏe, tâm tư, nguyện vọng NLĐ, coi tính mạng, sức khỏe của NLĐ là nguồn tài sản vô giá, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa vì sự phát triển bền vững tại công ty, doanh nghiệp.

 ÁI CHI – T. TUẤN