Trong nước

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu IV nhân ngày truyền thống

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống QĐND Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 21/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh, đại diện các cấp, các ngành của tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Thay mặt Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sỹ Quân khu IV nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong những năm qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển KT-XH, hoạt động quân sự, quốc phòng của Hà Tĩnh thời gian qua. Trong đó, Hà Tĩnh đã nỗ lực ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển. Chỉ đạo Cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc một cách quyết liệt giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Mặc dù chồng chất khó khăn, nhưng năm 2016 Hà Tĩnh vẫn thu hút được những dự án phát triển kinh tế quan trọng, các dự án trọng điểm của tỉnh đang tiếp tục được triển khai. Công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được thực hiện tốt như công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc. Đặc biệt, năm 2016 Quân khu IV luôn sát cánh cùng Cấp ủy, chính quyền địa phương của Hà Tĩnh làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác dân vận và giúp các xã vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh phát triển về mọi mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh Quân khu đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để cùng với Hà Tĩnh hoàn thành tốt niệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo QP-AN, giúp dân xóa đói giảm nghèo nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đề ra.

Trường Biên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP