Tin Hà Tĩnh

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 1/2, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Đại diện lãnh đạo các tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet (Lào) và đại diện cán bộ lãnh đạo, tỉnh qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ điểm xuất phát thấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp bước các thế hệ ông cha; phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng; đoàn kết, thống nhất; vượt qua khó khăn nhiều năm liền Hà Tĩnh là tỉnh tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển khu kinh tế trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội.

Trong năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đạt gần 11%, thu ngân sách đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững có cách làm đổi mới, sáng tạo.

Đến nay có 84,6% tổng số xã đạt chuẩn; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới; các huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới;… thành phố Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại 2.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ kỷ niệm

Cũng tại buổi lễ, đại diện cán bộ lão thành và thanh niên tiêu biểu đã tham gia tham luận bày tỏ niềm tự hào được sống và làm việc dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Các đại biểu bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các đại biểu cũng bày tỏ, bản thân sẽ luôn nỗ lực nêu gương sáng trong học tập, lao động, giữ gìn các giá trị văn hóa, cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu làm cho tình hình Hà Tĩnh “nổi bật lên” như Bác Hồ đã căn dặn góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Buổi lễ diễn ra chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại./.

Tác giả: Đặng Thùy

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP