Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên xe tải BKS 77L – 4052 lưu thông theo hướng Bắc – Nam đã đối đầu với xe con BKS 37A – 09247 lưu thông hướng ngược lại.

Trưởng Phòng GD huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Hữu Sum thông tin, vụ tai nạn xảy ra khi 4 thầy giáo cùng đi trên xe ôtô 4 chỗ do anh Nguyễn Nhật Quang (SN 1979) cầm lái. Hậu quả, anh Quang và Phạm Văn Chung (SN1981) tử vong tại chỗ. Trong đó, anh Quang đang là Chuyên viên phòng GD huyện Kỳ Anh, anh Chung là giáo viên tại THCS Giang – Đồng.

2 người bị thương là anh Lê Xuân Tường (giáo viên Trường THCS Kỳ Tiến) và anh Lương (giáo viên Trường THCS Kỳ Xuân) phải nhập viện cấp cứu.

Ghi nhận của PV, vụ tai nạn khi 2 xe chạy trên một làn đường. Nguyên nhân, tại KM 555 + 500 Cty TNHH DV và TM 666 có trụ sở đóng tại TP Hà Tĩnh đang thi công sửa chữa cầu Đá nên dựng sào chắn phong tỏa nửa phần đường theo dải phân cách, chỉ cho phương tiện chạy vào nửa phần đường còn lại.

Đó cũng là nguyên nhân sau vụ tai nạn, giao thông ách tắc nghiêm trọng, kéo dài khoảng 1h đồng hồ. Lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã phải điều tiết, cho xe chạy vào phần đường mà đơn vị thi công đang phong tỏa sửa chữa để giải phóng phương tiện.

Một số hình ảnh vụ tai nạn mà PV Lao Động ghi lại.

Hiện trường tai nạn đầu xe tải hỏng nặng. Ảnh: Trần Tuấn 
Nỗ lực đưa thi thể mắc kẹt trong xe con 4 chỗ ra. Ảnh: Trần Tuấn 
Sau tai nạn, xe 4 chỗ quay lại cùng hướng với xe tải bên cạnh, dù trước đó 2 xe này lưu thông hướng ngược chiều. Ảnh: Trần Tuấn 
Xe tải đâm vào một phần dải phân cách. Ảnh: Trần Tuấn 
Do đơn vị thi công chắn một phần đường, chỉ cho lưu thông một nửa theo dải phân cách nên sau tai nạn, nhiều phương tiện ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Trần Tuấn

Clip vụ tai nạn