Pháp luật

Khởi tố đối tượng dùng giằng giáo sát hại em trai

Nguyễn Văn Thắng – đối tượng dùng giằng giáo đánh em trai tử vong vừa bị Công an huyện An Lão, TP.Hải Phòng khởi tố về tội Giết người.

Ngày 15/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết quyết định khởi tố trên vừa được đơn vị này ban hành.

Theo đó, Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, trú tại thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) bị khởi tố theo khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng.

Trước đó, vào khoảng hơn 6h ngày 7/11, tại nhà Nguyễn Văn Thắng, do bức xúc vì em trai Nguyễn Văn V. (SN 1985) liên tục gây rối, đe dọa tính mạng của gia đình, nên giữa Thắng và anh V. xảy ra xô xát.

Khi Thắng lấy xe máy chuẩn bị đi làm thì V. nhặt 1 chiếc cào cán gỗ, tiến đến chỗ Thắng đứng. V. cầm cào giơ lên định đánh Thắng. Thấy em trai hỗn hào với mình, Thắng chạy lại phía sân trước cửa nhà đang xây nhặt 2 thanh sắt (loại thanh giằng dùng cho giáo tiệp), đi lại chỗ V. đang đứng.

Khi Thắng đứng cách V. khoảng 1m, Thắng giơ thanh sắt đập vào đầu V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, 2 anh em Thắng mồ côi từ nhỏ. Thuở ấu thơ, 2 anh em làm lụng, rau cháo nuôi nhau. Thời gian gần đây, V. có những biểu hiện bất bình thường về tâm lý, thường xuyên gây sự, la hét, chửi bới anh trai.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP