Kinh tế

Huyện Lộc Hà đang “thay da đổi thịt” từng ngày

Là một huyện ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 3/2007 với địa giới hành chính: phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp huyện Can Lộc; phía Nam giáp huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh; phía Bắc giáp huyện Nghi Xuân. Huyện Lộc Hà có diện tích tự nhiên là 11.830,85 ha và 86.213 nhân khẩu.

Huyện Lộc Hà được hình thành bởi 13 xã trong đó có 7 xã ven biển tách ra của huyện Can Lộc và 6 xã ven biển tách ra của huyện Thạch Hà. Đó là các xã: Ích Hậu, Phù Lưu, Hồng Lộc, Bình Lộc, Tân Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc, Thạch Kim, Thạch Bằng, Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu,(có câu nói Kim Bằng Nam Bắc Mỹ Châu).

hatinh24h1

UBND huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh

Lộc Hà, một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và anh hùng như: Mai Thúc Loan, vị Hoàng đế có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, ở xã Mai Phụ; Bình chương Đô đốc Phan Huy Cận, Thượng thư Phan Huy Ích, nhà bác học Phan Huy Chú… ở xã Thạch Châu; Tam nguyên Hoàng giáp Tể tướng Nguyễn Văn Giai và dòng họ Nguyễn Đức Lục Chi nổi tiếng về truyền thống yêu nước, văn chương và khoa bảng ở xã Ích Hậu…

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, vùng đất này luôn là cái nôi của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và các phong trào cách mạng, nơi Chi bộ Đỉnh Lự là Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ra đời. Con người Lộc Hà xưa và nay đã không ngừng vươn lên để tạo dựng đời sống tinh thần phong phú, lưu lại cho muôn đời sau những giá trị văn hóa to lớn, gìn giữ nhiều lễ hội và di tích độc đáo, giàu bản sắc dân tộc…

Tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà hôm nay đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Sau 5 năm phấn đấu tích cực, Lộc Hà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 11%, nông nghiệp được mùa khá toàn diện, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, thu ngân sách tăng gấp 5 lần so với năm mới thành lập, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên… Trong lĩnh vực giáo dục, y tế đã đạt những kết quả quan trọng: cơ sở vật chất khang trang hơn, trang thiết bị dạy học được tăng cường, 60% trường đạt chuẩn quốc gia; bệnh viện mới với 160 giường bệnh đã được đầu tư xây dựng, 100% trạm y tế xã có bác sỹ và đã đạt chuẩn quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai xây dựng như: ngọt hóa sông Nghèn, đường Quốc lộ 1A đi mỏ sắt Thạch Khê, Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 7, kè biển… cùng hàng trăm công trình lớn nhỏ khác, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và làm cho bộ mặt nông thôn Lộc Hà ngày càng khởi sắc, khang trang, thay da đổi thịt.

Huyện Lộc Hà đang ngày ngày “thay da đổi thịt” đưa no ấm về với nhân dân​

Bùi Trung/VTOTO (th)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP