TX Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh: Ổ nhóm 9x thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân vừa triệt phá ổ nhóm chuyên dùng dao, kiếm cướp tài sản của người tham gia giao thông trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

hatinh24h 01
Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Đối tượng thường hoạt động vào khoảng 23 giờ đêm, dọc các tuyến đường vắng…Chúng sử dụng dao, kiếm chặn người đi xe máy để cướp các tài sản có giá trị như tiền và xe máy. Điều này đã gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân cũng như ảnh hưởng lớn đến tình hình An ninh trật tự tại địa phương.

     Theo đơn trình báo của anh Chu Văn Nhật (trú tại phường Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An) và anh Trần Văn Hòa (trú tại thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An): Khoảng 23 giờ ngày 30/6, hai anh đang điều khiển xe máy mang BKS 37N1 – 043.42 và 37B2 – 551.81 đi trên đoạn đường An Viên, thuộc huyện Nghi Xuân thì bị nhóm thanh niên đi 1 chiếc xe máy không mang biển kiểm soát đuổi theo, ép sát, chặn đường, dùng dao, kiếm đe dọa và cướp đi 2 chiếc xe máy. Sau đó bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy.
     Tiếp đó, ngày4/7, Công an thị xã Hồng Lĩnh lại tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Bùi Xuân Thân (trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) trình báo khi anh đi xe máy trên đường An Viên (Nghi Xuân) thì bị 3 đối tượng lạ mặt, đi trên 1 chiếc xe máy ép vào lề đường, dùng dao đe dọa cướp đi chiếc xe máy Exeiter mang BKS 108.88.
Xác định các vụ cướp xảy ra liên tục, với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự nhau, nhận định đây là ổ nhóm đối tượng hình sự hoạt động manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án, cần kịp thời triệt phá, ngăn chặn. Lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân xác lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh. Do các vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng hiện trường, bị hại không nhận diện được đối tượng gây án, địa bàn xảy ra ở giáp ranh giữa huyện Nghi Xuân với thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Nhận định các vụ án trên đều do một nhóm đối tượng gây ra, chúng hoạt động chuyên nghiệp, lưu động, gây án liên tục, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Hồng Lĩnh đã trao đổi thông tin, phối hợp điều tra với Công an huyện Nghi Xuân, Can Lộc để xác minh thông tin, rà soát đối tượng. Đến ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh xác định, nhóm đối tượng gồm Phan Văn Điệp (SN 1994 trú tại xóm 9, xã Đức Dũng, Đức Thọ) và Phan Văn Quang (SN 1994 trú tại thôn Đại An, xã Đức An, Đức Thọ) chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn trong thời gian qua. Sau khi tiến hành thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cùng ngày, Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét 2 đối tượng Điệp và Quang. Qua khám xét trong nhà đối tượng, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tịch thu nhiều tang vật là vật chứng vụ án.
Tang vật vụ án

Ngoài 2 vụ cướp xe máy mà các đối tượng thực hiện, Điệp và Hòa còn gây ra 4 vụ cướp tài sản khác gồm tiền mặt và điện thoại di động tại các tuyến đường QL1A giáp ranh giữa địa bàn thị xã Hồng Lĩnh với xã Xuân Lam, Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân; tuyến đường Quốc lộ 15 thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc và một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Cẩm Xuyên.

     Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Các đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên, thích ăn chơi nhưng lười lao động, chúng rủ nhau lập thành nhóm rồi đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Chúng thường chờ đến đêm khuya, đi xe máy lượn lờ trên các tuyến đường vắng vẻ để theo dõi người dân đi qua các tuyến đường này, dùng hung khí uy hiếp, cướp tài sản. Vì vậy, nhân dân cần tăng cường cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Khi mất tài sản phải trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được giúp đỡ, xác minh, điều tra và truy bắt thủ phạm”.
      Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phối hợp với Công an Nghi Xuân đấu tranh khai thác mở rộng và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua đây cũng là bài học cảnh giác cho người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản, nhất là khi tham gia giao thông qua những đoạn đường vắng người qua lại.

Đình Vũ – Anh Lê

Công An Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP