Trong nước

Hội thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân tối cao (sửa đổi)

Dự hội thảo có các đồng chí Trương Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Thanh Bình – UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo tòa án các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

Sáng 14/8, tại Thành phố Hà Tĩnh, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao sửa đổi.

Các đồng chí chủ trì hội thảo

Dự án Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử; tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án.

Tại Hội thảo các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung của luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao sửa đổi như tòa án thực hiện quyền tư pháp, nguyên tắc tổ chức của tòa án nhân dân, việc đảm bảo để thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; về nhiệm vụ phát triển án lệ của tòa án nhân dân cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của Chán án tòa án nhân dân cấp tỉnh….

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân nên Hà Tĩnh có sự phát triến nhanh, đồng đều trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra như tốc độ tăng trưởng; thu ngân sách.

Việc triển khai các chương trình dự án đảm bảo đúng tiến độ và lộ trình đề ra, đặc biệt là các dự án trong khu kinh tế Vũng Áng, dự án nâng cấp hệ thống hạ tầng về giao thông. Chương trình nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao. Văn hóa, giáo dục chuyển biến tích cực. An ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn Tòa Án nhân dân tối cao thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ Hà Tĩnh nói chung và ngành tòa án Hà Tĩnh nói riêng, đồng thời mong muốn Tòa Án Nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm theo giỏi để ngành tòa án Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của Hà Tĩnh.

Hà Vân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP