Pháp luật

Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại, 'diễu hành' trên quốc lộ

Hơn ba trăm học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang tràn ra khỏi trại cai nghiện, cầm hung khí 'diễu hành' trên quốc lộ 1.

Hình ảnh hàng trăm học viên tại cơ sở bỏ trốn ra ngoài, cầm hung khí gậy, cây gỗ, nghênh ngang diễu hành trên quốc lộ 1 đã khiến nhiều người dân khiếp sợ.

Chiều nay, ông Trần Văn Dễ - Phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy (thuộc Sở Lao động thương binh & Xã hội tỉnh Tiền Giang) cho biết, hơn 300 học viên cai nghiện ma túy sau khi ra khỏi cơ sở đã cầm hung khí chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở giao thông trên quốc lộ 1.

Các học viên sau khi bỏ trốn khỏi trại cai nghiện nghênh ngang đi trên quốc lộ. Ảnh: NLĐ

Một số học viên còn lấy quần áo của người dân mặc vào nhằm cải trang, trốn lực lượng chức năng.

Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt học viên bỏ trốn ra ngoài được cho là do mâu thuẫn về thời gian làm việc của đội cấp dưỡng, khiến họ bức xúc. Một nhóm học viên đã xô xát, đánh lại cán bộ của cơ sở...

Hơn 100 học viên đã được đưa về cơ sở cai nghiện. Ảnh: Thiện Chí

Sáng nay, 1 nhóm khoảng 10 học viên đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở này bất đồng cán bộ phụ trách cấp dưỡng cho bếp ăn nhận sớm hơn 10 phút. Nhóm học viên này đã rượt đánh, làm một cán bộ bị gãy răng.

Cơ sở cai nghiện, nơi hàng trăm học viên bỏ trốn. Ảnh: Thiện Chí

Dù được giải thích nhưng số học viên ngày càng quá khích, thậm chí hô hào nhau bỏ trốn, gây ra vụ đào thoát tập thể.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang và ngành chức năng đang tiếp tục đến các địa bàn tiếp giáp với cơ sở cai nghiện ma túy để thu gom các học viên bỏ trốn.

Tác giả: T.Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP