Trong nước

Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão

Sáng 5.10, BCH Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết ông Trần Minh Kỳ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, vừa ký văn bản báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác đối phó, khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây nên đã làm Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản: 2 người chết, 1 người mất tích, 43 người bị thương. Thiệt hại kinh tế khoảng 1.169 tỉ đồng.


Mưa bão đã làm 126 nhà dân bị sập; 24.852 nhà bị tốc mái; 3.268 nhà bị ngập nước; 110 trụ sở, trường học, trạm xá bị hư hại; 1.409 trụ điện bị gãy đổ và nhiều hệ thống đường sá, cầu cống, hoa màu…. bị tàn phá tan hoang.


Trước những thiệt hại trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 25 tấn giống hạt rau vụ đông, 24 tấn giống ngô vụ đông…


Tin, ảnh: Nguyên Dũng

Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP