Trong nước

Hà Tĩnh: Bảo vệ chính trị nội bộ là biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù tình hình trên địa bàn diễn ra phức tạp nhưng Tỉnh ủy và các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, qua đó giữ vững ổn định trên toàn tỉnh. Tập trung tổ chức làm việc với các huyện để nắm bắt tình hình chính trị nội bộ, ghi chép cụ thể tình hình chính trị cán bộ, đảng viên; tham gia nắm tình hình tại các địa phương, đơn vị để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới; tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho các khâu của công tác cán bộ, phát triển đảng viên…

Ngày 12-8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà tĩnh phối hợp với BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Nhiều ý kiến cho rằng, trước tình hình khu vực, thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường, cần phải chú trọng hơn nữa công tác dự báo tình hình để tránh bị bất ngờ. 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thương

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh nhấn mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ mà lực lượng BĐBP tỉnh đã giành nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả các mặt.

Cụ thể, BĐBP tỉnh đã góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh thắng lợi 4 Chuyên án và 13 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 12 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

BĐBP tỉnh cũng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa bàn biên giới, củng cố chính trị cơ sở vùng giáo; triển khai có hiệu quả phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; công tác đối ngoại biên phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhiều ý kiến cho rằng, trước tình hình khu vực, thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường, chúng ta càng cần phải chú trọng hơn nữa công tác dự báo tình hình để tránh bị bất ngờ. Các lực lượng chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt, triển khai các biện pháp kịp thời để đấu tranh với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, bộ phận chính trị nội bộ các cấp cần sửa đổi quy chế phối hợp theo hướng tăng thành viên, tăng giao ban để nắm chắc tình hình chính trị nội bộ ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn trọng điểm như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Hoài Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP