Pháp luật

Giả danh công an bán xe ô tô giá rẻ để lừa đảo

Đi đâu Long cũng mặc bộ đồ ngành công an và tự giới thiệu mình đang công tác ở Bộ công an nhằm tạo lòng tin, rồi rao bán xe ô tô giá rẻ để lừa đảo.

Ngày 6/12, Công an quận 5, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Quang Long (34 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Long lên mạng tìm mua bộ quần áo công an, cấp hàm đại úy để phục vụ việc lừa đảo.

Lê Quang Long tại cơ quan công an

Qua tìm hiểu, Long biết anh T. (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) có nhu cầu mua xe thanh lý nên tìm gặp. Thấy Long giới thiệu đang công tác tại Bộ công an, cùng bộ trang phục ngành công an mà Long đang mặc trên người nên anh T. tin tưởng.

Hai bên gặp gỡ, trao đổi và Long nói cần bán chiếc xe ô tô Fortuner theo giới thiệu của Long là cơ quan cần thanh lý với giá 539 triệu đồng.

Thấy giá xe hợp lý, anh T. đồng ý mua và đặt cọc trước 39 triệu. Hai bên thỏa thuận hẹn nhau đến 5/12 sẽ trao số tiền còn lại và làm giấy tờ sang tên để nhận xe.

Tuy nhiên qua tìm hiểu, anh T. biết Long là kẻ lừa đảo nên âm thầm báo công an.

Sáng 5/12, khi Long đến một quán cà phê trên đường Trần Phú (phường 4, quận 5) để nhận tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai, trước đó từng lừa đảo của một người đàn ông ở quận Tân Phú với số tiền 550 triệu đồng cũng bằng thủ đoạn tương tự.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Tác giả: Thảo Trần

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP