Tin Hà Tĩnh

Đình chỉ hoạt động khu trò chơi nhiễm điện làm người đàn ông bất tỉnh

Khu trò chơi dành cho trẻ em tại công viên ở Hà Tĩnh được phường Nguyễn Du cho thuê 5 năm nay. Cơ quan chức năng chưa bao giờ kiểm tra điện, nước, cáp kéo tại khu vực trên.

UBND phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh đã đình chỉ hoạt động 2 khu trò chơi dành cho trẻ em tại khu vực Công viên Trần Phú để kiểm tra toàn bộ hệ thống điện sau vụ việc một người đàn ông bị điện giật bất tỉnh vào tối 26/5.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: N.H.

Ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết hai khu trò chơi trên được UBND phường cho ba cá nhân trú tại địa bàn thuê kinh doanh với giá 50 triệu đồng/năm cho mỗi khu vực. Những cá nhân này đã thuê và hoạt động khu vui chơi được 5 năm, hợp đồng ký từng năm kèm theo yêu cầu đảm bảo an toàn.

"Việc thuê kinh doanh là vậy nên trước nay chưa hề kiểm tra điện, nước, cáp kéo tại khu vực đặt hệ thống giải trí, bởi cán bộ không có chuyên môn để giám sát việc này", lãnh đạo phường Nguyễn Du thừa nhận.

Khu vui chơi, giải trí tại công viên Trần Phú hoạt động vào ban đêm nên phải sử dụng nhiều thiết bị ánh sáng. Ngoài các trò chơi xe điện chạy bằng ắc quy thì đại đa số các trò chơi khác như đu quay, lái máy bay... đều phải sử dụng điện công suất lớn.

Công nhân kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện tại đu quay. Ảnh: P.T.

Mỗi tối, các khu trò chơi thu hút gần 100 lượt trẻ em với giá vé cho một lượt chơi 15 phút từ 10.000 đến 30.000 đồng.

Tối 26/5, ông Phạm Văn Trung (40 tuổi, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đưa con nhỏ 5 tuổi đến chơi tại Công viên Trần Phú. Khi cùng con ngồi trên đu quay phi thuyền, ông Trung bị điện giật, ngã xuống đất bất tỉnh.

Con nạn nhân ngồi ở ghế trước nên may mắn không sao.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Một ngày sau, nạn nhân tỉnh táo trở lại. Công an đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP