Vào chiều 18/9, thiết bị có chứa chất phóng xạ được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ra thông báo truy tìm bị thất lạc vào ngày 12/9 đã được tìm thấy tại căn nhà trọ số 111/15 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Cơ quan chức năng di chuyển thiết bị khỏi hiện trường

Ngay khi được tìm thấy, cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã có mặt tại hiện trường tiến hành đo đạc  nhưng không phát hiện có sự rò rỉ nào của chất phóng xạ bên trong thiết bị.

Làm việc với cơ quan công an, người thuê trọ cho biết, gia đình gồm 5 người mới chuyển về đây sinh sống được 3 ngày. Một thanh niên mang gói đồ đến gửi và những người thuê trọ tại đây không biết đó là thiết bị có chứa chất phóng xạ.

Đến 21h30 tối 18/9, sau khi công tác đo đạc hoàn tất, cơ quan chức năng đã cho thiết bị trên vào thùng thiếc mang đi khỏi hiện trường. Một số người có liên quan được mời về trụ sở công an quận Tân Bình lấy lời khai.

Hiện công an đang truy xét người thanh niên mang thiết bị đến gửi ở phòng trọ nói trên.

Phương Nguyễn