Trong nước

Cựu đại tá Nguyễn Chí Phương đang điều trị tại căn phòng được "cửa đóng then cài"

Một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) cho biết, ông Phương được điều trị tại đây từ khá lâu và hiện sức khỏe rất yếu.

Ngày 5/7, tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa), căn phòng riêng mang số 1111 được xác định là nơi điều trị của cựu đại tá Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng CA TP Thanh Hóa, thường xuyên khép kín cửa, buồng rèm che.

Căn phòng mang số 1111 nơi cựu đại tá Phương nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hợp lực.

Một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, ông Nguyễn Chí Phương được điều trị ở đây từ khá lâu rồi, từng được gia đình và ngành Công an đề nghị đưa ra Hà Nội kiểm tra, điều trị, rồi lại quay về đây. Hiện sức khỏe ông Phương rất yếu.

Thông tin ông Nguyễn Chí Phương, cựu đại tá, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ" từ ngày 25/1/2019, không được thông tin trên báo chí trong suốt hơn 5 tháng qua.

Lý do ông Phương vẫn chưa bị bắt, là vào ngày 26/1/2019 thực hiện lệnh bắt tạm giam, thì lúc 4h sáng ông Phương đã bị đột quỵ.

Đại tá Nguyễn Chí Phương bị tố giác nhận 260 triệu đồng của thuộc cấp là anh Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự, Công an Tp.Thanh Hóa) để "chạy án" thoát tội “trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, sau đó ông Hiếu vẫn bị tước quân tịch, bị khởi tố về tội “trộm cắp tài sản” và lĩnh án treo.

Ngày 29/11/2018, Thanh tra Bộ Công an đã vào Thanh Hóa công bố quyết định thanh tra để tiến hành xác minh vụ việc.

Sau đó Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định số 558 (ngày 25/1/2019) của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Cựu đại tá Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị khởi tố bị can về tội "nhận hối lộ" từ ngày 25/1/2019.

Cùng ngày 25/1/2019, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa. VKSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định trên.

Ngày 26/1/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Tuy nhiên, vào lúc 4h sáng ngày 26/1/2019, bị can này nhập viện cấp cứu do đột quỵ tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa), nên Cơ quan điều tra VKSND tối cao chưa thực hiện lệnh bắt bị can cho đến nay.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa và Đảng bộ Công an thành phố Thanh Hoá về các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", liên quan đến ông Nguyễn Chí Phương, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP