Tin Hà Tĩnh

Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phá ổ trộm chó liên huyện

Thông tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệu tập 5 đối tượng gây ra 4 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Tiến


Theo đó, 5 đối tượng vừa bị triệu tập gồm: Nguyễn Việt Đức (SN 2005), Bùi Anh Nguyên (SN 2004), Trương Ngọc Hải (SN 2003) cùng trú phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh), Đặng Đình Thắng (SN 2004, trú tại xã Kỳ Văn) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 2004, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Khoảng 23h, ngày 7/6, Hải, Nguyên và Phùng Mạnh Quang, Nguyễn Sỹ Hùng (cùng SN 1993, trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) rủ nhau đi trộm chó. Cả nhóm dùng xe máy đi vào phường Kỳ Liên để tìm “mồi”, đến khoảng 3h ngày 8/6 thì đột nhập vào nhà chị Đồng Thị Định (SN 1982, ở TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) trộm một con chó béc màu vàng - đen, nặng khoảng 20kg, mang về nhà Trần Quốc Vũ (thường gọi là “Vũ lỳ”, SN 1994, trú tại TDP Châu Phố, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh).

Hơn 20h, ngày 13/6, Đức gọi điện rủ Nguyên và Hải đi trộm chó. Đến khoảng 00h30’, cả nhóm đi xe máy đến khu vực gần UBND xã Kỳ Hoa thì bắt trộm được 1 con chó của bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1953, trú tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh). Tiếp đó, bắt trộm thêm 2 con chó ở thôn Hoa Tân (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) và tại cổng chào xã Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh). Sau khi trộm được 3 con chó, cả 3 mang đến nhà ông Sỹ (phường Hưng Trí) bán được 1,4 triệu đồng.

Tiếp đến, khoảng 22h30, ngày 14/6, Hải, Nguyên, Thắng và Phùng Mạnh Quang rủ nhau đi trộm chó. Nguyên và Thắng đi xe đến khu vực xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) thì trộm được một con chó, còn Quang và Hải đến khu vực xã Kỳ Hải nhưng không bắt trộm được con nào. Sau khi gặp nhau, Nguyên bán chó được 350 ngàn đồng.

Khoảng 21h30, ngày 15/6/2021, Nguyễn Sỹ Hùng, Cường, Nguyên, Thắng, Đức, Hải rủ nhau đi trộm chó. Cả bọn bắt trộm được 3 con chó của: chị Nguyễn Thị Dung (SN 1974, thôn Trung Đức), anh Nguyễn Văn Nam (SN 1963, thôn Đông Văn) đều thuộc xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh), anh Trương Văn Trung (SN 1963, ở thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư). Sau đó, bắt tiếp 2 con chó của anh Lê Viết Ngụ (SN 1959, ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh), 1 con chó của anh Nguyễn Xuân Việt (SN 1972, ở thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư).

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ ngày 07/6 đến 16/6/2021, đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm với 11 con chó.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Tác giả: Nam Tiến

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP