Nhân ái

Con bệnh nặng, ba mẹ lao đao

Nhập viện tháng 5-2020, bé Võ Minh Lâm (4 tuổi) được các bác sĩ BV Nhi đồng 1, TPHCM xác định mắc ung thư hạch, tổn thương gan đa ổ, tổn thương thận, bị lồng ruột do u hồi tràng. Bé Lâm được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột, sau đó chuyển sang điều trị tại BV Ung bướu (TPHCM).

Bé Võ Minh Lâm (4 tuổi) được các bác sĩ BV Nhi đồng 1, TPHCM xác định mắc ung thư hạch, tổn thương gan đa ổ, tổn thương thận, bị lồng ruột do u hồi tràng.

Cha mẹ bé, anh Võ Văn Phục và chị Huỳnh Thị Thu Hương (ở ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, thu nhập không ổn định.

Bé Lâm phải điều trị dài ngày, chị Hương đành gởi con nhỏ mới 18 tháng tuổi nhờ chị chồng nuôi giúp. Gánh nặng chi phí sinh hoạt, thuốc men đè nặng đôi vai anh Phục khi một mình anh vừa cáng đáng việc nhà, vừa phải chạy đi chạy về giữa Tiền Giang - TPHCM để cùng vợ chăm bệnh cho con.

Hiện, bé Minh Lâm đang phải vô 8 -10 toa hóa chất, trong đó có thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn, đã vay mượn hết tất cả những nơi có thể. Anh chị không còn biết trông chờ vào đâu ngoài lòng hảo tâm của các mạnh thường quân để có tiền chữa trị con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tác giả: KHẢ HÂN

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP