Trong nước

Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng nay (13/8), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh với 200 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu, đại diện cho hơn 5.000 DN trên toàn tỉnh.

hatinh24h

Buổi gặp mặt giữa Chủ tịch tỉnh với 200 DN diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Ảnh: Hải Yến

Tham dự có ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng 200 DN tiêu biểu, đại diện cho hơn 5.000 DN trong toàn tỉnh.

Doanh nghiệp là nòng cốt để phát triển kinh tế

Trong bảy tháng đầu năm, Hà Tĩnh có 520 DN thành lập mới, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2015. Cơ cấu ngành nghề chuyển biến tích cực, DN ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 183% về số lượng, 522 % vốn đăng ký, tỷ trọng DN xây dựng trong ngành CN-XD giảm 19%.  Sau 1 năm thi hành Luật DN, tỉnh đã có 902 DN  thành lập mới, tăng 39% so với cùng kỳ.

Hiện nay, Hà Tĩnh có trên 5000 DN. Ngoài 5% vốn Nhà nước 100%, 67 DN có vốn đầu tư nước ngoài, còn lại là DN tư nhân, với số lượng trên 5.300 DN. Ngoài ra còn có 1.200 hợp tác xã, trên 5,8 vạn hộ kinh doanh.  Số hộ kinh doanh có đăng ký tăng nhanh, đạt gần 33 ngàn hộ, chiếm 81,5 % so với tổng số hộ kinh doanh ổn định.

Đại diện các doanh nghiệp đặt câu hỏi cho Chủ tịch tỉnh. Ảnh: Hải Yến

DN đã giải quyết việc làm cho 88.500 lao động, tăng 1.500 lao động so với cuối năm 2015, nhất là các dự án đầu tư tại địa bàn khu kinh tế, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cầu lao động địa phương. Thu nhập bình quân tháng của lao động tại DN Nhà nước đạt 4,8 triệu đồng, DN FDI đạt 7,8 triệu đồng, DN tư nhân 4,2 triệu đồng.

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trên địa bàn vẫn còn khó khăn. Bảy tháng đầu năm có 72 DN làm thủ tục giải thể, 82 DN tạm dừng hoạt động. Tỷ lệ DN có lãi giảm qua các năm, thu ngân sách từ DN thấp so với kế hoạch, thị trường bất động sản phục hồi chậm, tồn kho khoáng sản lớn, hộ kinh doanh nhà hàng khách sạn, du lịch, hải sản bị ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tại buổi gặp mặt, phát huy vai trò của người đứng đầu, với tinh thần đối thoại thẳng thắn, thoải mái, Chủ tịch tỉnh Đặng Quốc Khánh đã ghi nhận những thành tựu mà DN đã đạt được, lắng nghe những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đưa ra những chính sách và giải quyết những hạn chế nhằm tạo tiếng nói đồng bộ giữa lãnh đạo tỉnh và DN, giải khó cho DN.

Các DN cũng đã đối thoại với UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc của DN như: Chính sách thuế, nguồn vốn, thủ tục hành chính, giá thuê đất, du lịch biển sau sự cố môi trường…

Ông Trần Phát Đạt, Chủ tịch Hiệp hội DN huyện Hương Khê  đã nêu lên một số khó khăn của DN trên địa bàn, yêu cầu tỉnh có chính sách ưu tiên, khuyến khích đối với DN sản xuất và xây dựng, bởi các công ty này sẽ tạo công ăn việc làm, giải quyết lao động cho người dân địa phương, cũng nên khuyến khích người tại địa phương mở công ty.

Đối với những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, nhiều DN hàng năm không phát sinh thuế, thì cần giải thể, ông Đạt phản ánh thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tháo gỡ mọi khó khăn cho DN . Ảnh: Hải Yến

Chủ tịch Đặng Quốc Khánh cũng trao đổi thẳng thắn với các doanh nghiệp về các  vấn đề nóng như tài nguyên môi trường, giao thông vận tải…

Với những yêu cầu của DN, ông Khánh cho biết, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện cho DN hoạt động, tháo gỡ mọi khó khăn cho DN nhưng yêu cầu của DN phải dựa trên quy định pháp luật của nhà nước.

Công ty Anh Đức (Lộc Hà) cho biết: DN kinh doanh gạch ngói bằng tuy nen tìm mỏ cấp phép nhưng vướng thủ tục hành chính, không có mỏ đất để hoạt động do quỹ đất của công ty khảo sát không nằm trong quy hoạch. Công ty đề nghị Chủ tịch giải quyết chỉ đạo giảm bớt thủ tục hành chính, tạo cơ chế đặc thù cho các doanh nghiệp tìm quỹ đất.

Ông Đặng Quốc Khánh ghi nhận khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu công ty sớm có chính sách chuyển đổi sản xuất gạch tuy nen sang hình thức sản xuất khác vì trong cơ chế chung của cả nước sẽ hạn chế và tiến hành dừng hẳn sản xuất gạch tuy nen.

Đối với ngành nghề kinh doanh du lịch, hiện nay sau sự cố môi trường, các ngành nghề du lịch ở Hà Tĩnh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dịch vụ nhà hàng, khách sạn ế ẩm, số lượng khách du lịch và nguồn thu so với năm ngoái chỉ đạt từ 10 – 15%.

Khách sạn Thiên Ý (bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) đối thoại với Chủ tịch tỉnh đã đặt câu hỏi: Khi nào thì người dân, khách du lịch có thể tắm biển Thiên Cầm được? khi nào thì được ăn hải sản? DN cần có câu trả lời cụ thể để có kế hoạch phát triển, nếu như sự cố môi trường ảnh hưởng lâu dài thì DN cần phải biết để cho lao động nghỉ việc và chuyển đổi sang ngành nghề khác.

Hiện nay, số lượng khách du lịch biển giảm, DN cũng yêu cầu tỉnh có các biện pháp tháo gỡ khó khăn bằng cách đưa các sự kiện lớn, các cuộc hội thảo về với với du lịch biển, có mức đền bù xứng đáng cho DN để giải quyết khó khăn hiện tại…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các doanh nghiệp. Chủ tịch đã trả lời những thắc mắc của DN, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành như: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông vận tải… khi có kiến nghị liên quan đến các đơn vị thì phải trả lời đầy đủ, rà soát lại xem thực trạng và có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN.

Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh gặp sự cố môi trường từ việc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiêp Formosa Hà Tĩnh xả thải ra biển, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, DN cần cố gắng phát huy sáng tạo sức mạnh, tập trung ổn định sản xuất kinh doanh  để tiếp tục phát triển, giúp tỉnh nhà vượt qua khó khăn.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh cần huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung vào các khu vực động lực, mũi nhọn. Tăng cường quảng bá đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy quản lý Nhà nước, xem DN là đối tượng phục vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, nhũng nhiều, gây phiền hà cho DN.

Để DN phát triển, bản thân các DN cũng phải chủ động tái cơ cấu, nỗ lực vươn lên trong thời kỳ hội nhập, có chiến lược kinh doanh dài hạn, chủ động liên kết để nâng quy mô, tầm hoạt động, kết nối các DN, tập đoàn để trở thành đối tác, tham gia phân khúc chuỗi giá trị khu vực công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, là khu vực có tiềm năng phát triển lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Hải Yến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP