Trong nước

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung bị khai trừ Đảng

Sáng 14/10, ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện lai Vung - cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban bành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Lê Minh Khánh – Bí thư Chi Bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung.

Theo ông Phương, trước khi thi hành quyết định kỷ luật Đảng, ông Khánh đã bị cách chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cách chức ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Lê Minh Khánh còn chủ trương làm chứng từ khống rút tiền ngân sách nhà nước, vận động tiền xã hội hóa... số tiền sai phạm gần 245 triệu đồng

Theo hồ sơ, với vai trò Bí thư Chi bộ, ông Khánh đã có nhiều vi phạm trong việc lãnh đạo đảng viên Chi bộ thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không công khai dân chủ trong việc điều hành kinh phí cơ quan.

Ngoài ra, ông Khánh còn chủ trương làm chứng từ khống rút tiền ngân sách nhà nước, vận động tiền xã hội hóa tổ chức các phong trào để ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép để sử dụng riêng cho một số cán bộ thuộc LĐLĐ huyện với tổng số tiền gần 245 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP