Pháp luật

Chủ mưu phá rừng gỗ lim xanh quý hiếm ra đầu thú

Hơn 220 m3 gỗ lim xanh hàng trăm năm tuổi trong rừng phòng hộ Nam Sông Bung (Quảng Nam) đã bị chặt trộm.

Ngày 27/7, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) đã đến cơ quan chức năng đầu thú sau gần một tháng bị truy nã.

Hai người này bị cáo buộc chủ mưu phá rừng lim xanh quý hiếm tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, xã Chal Val, huyện Nam Giang.

Một cây gỗ lim xanh bị lâm tặc đốn hạ chưa kịp cưa xẻ. Ảnh: Đắc Thành.

Trước đó, ngày 7/3 Ban quản lý và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung phát hiện rừng lim xanh bị chặt hạ. Ngày 28/3, kiểm lâm khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Nam Giang thụ lý.

Công an xác định Quốc và Việt tổ chức chặt hạ 33 cây gỗ lim xanh với khối lượng 223 m3 và đã trốn khỏi địa phương.

Liên quan vụ phá rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam ra quyết định kỷ luật cách chức ông Trần Lanh, Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: đầu thú , phá rừng , chủ mưu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP