Trong nước

Chi hội luật gia Công an tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội Chi hội luật gia Công an tỉnh lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua (2009 – 2014), quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2014 – 2019; đồng thời bầu Ban chấp hành Chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội luật gia Tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội luật gia Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động công tác hội. Chi hội đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, của Công an tỉnh, kịp thời  tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn của lực lượng Công an tỉnh nhà. Chi hội đã nghiên cứu, góp ý hơn 300 dự thảo văn bản qui phạm pháp luật; các hội viên trong Chi hội tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu các đề tài khoa học và đã hoàn thành 03 đề tài khoa học về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cải cách hành chính; công tác đảm bảo ANTT trong giải phóng mặt bằng; tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý…

Các đại biểu tham dự đại hội
Chiều ngày 15/7 Chi hội luật gia Công an tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ – Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh và 66 đại biểu thuộc Chi hội luật gia Công an tỉnh.

 Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Trong nhiệm kỳ qua công tác tổ chức luôn được Chi hội quan tâm, hiện  nay Chi hội luật gia Công an tỉnh có 66 hội viên công tác ở các phòng ban Công an tỉnh; trong đó 47 hội viên đã được cấp thẻ; tất cả hội viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tư cách đạo đực tốt, có lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Trong quá trình hoạt động của mình Chi hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, hàng năm Chi hội đều được Hội luật gia công nhận đợn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2010 chi hội đạt danh hiệu điển hình tiên tiến và nhiều hội viên được Trung ương hội, Tỉnh hội khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Chi hội. Trong nhiệm kỳ qua các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội luật gia tỉnh được Chi hội hết sức quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến, nhất là công tác tham mưu các văn bản liên quan đến lĩnh vực ANTT; Công tác tuyên truyền phổi biến giáo dục pháp luật; công tác tham gia xây dựng pháp luật; công tác giám sát thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý… chính vì vậy Chi hội luật gia Công an tỉnh đã cùng với các Chi hội luật gia khác đóng góp vào thành tích chung của Hội luật gia tỉnh góp phần thực hiện thắng lới nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.

Đ/c Đại tá Đậu Quang Huy – Chi hội phó Chi hội luật gia Công an tỉnh

Phát biều tại đội hội đồng Chí Nguyễn Trí Tuệ; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm  đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả đã đạt được của Chi hội; cũng như vai trò, vị trí tầm quan trọng của Chi hội luật gia Công an tỉnh, các hội viên trong chi hội trong thời gian qua; và mong muốn Chi hội, các thành viên trong Chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, không ngừng phát huy vài trò trách nhiệm của mình kịp thời tham mưu, có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội luật gia tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh những vấn đề liên quan đến ANTT; đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; không ngừng nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ được giao trong công tác Hội cũng như công tác chuyên môn.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc CAT phát biểu tại đại hội
Đ/c Nguyễn Trí Tuệ – Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh tăng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi  hội luật gia CAT nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ 2014 -2019 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội luật gia Tỉnh.

Văn Hùng – Sỹ Quý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP