Giải trí

Ca sĩ Hương Tràm xin lỗi vì đã gây áp lực cho học trò

Dành cho cô bé Như Ngọc danh xưng “tiểu Diva”, trong tập 7 Giọng hát Việt nhí, Hương Tràm đã phải nói lời xin lỗi vì đã vô tình gây áp lực cho học trò của mình.

Tối 30/9, tập 7 chương trình Giọng hát Việt nhí 2017 đã lên sóng. Đây là đêm thi tiếp theo của vòng Đối đầu, các HLV và thí sinh tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc và hấp dẫn.

Khiến khán giả quan tâm vẫn là đội của Hương Tràm. Bộ ba của đội Hương Tràm gồm bé Phương Linh - Như Ngọc - Xương Nhi biểu diễn vị trí thứ hai.

Nếu như Phương Linh - Như Ngọc sở hữu chất giọng nội lực thì cô bé "tí hon" Xương Nhi lại có giọng hát ngọt ngào, trong veo. Cả ba bé cùng hòa giọng trong ca khúc nổi tiếng "Beauty and the beast", đây là bài hát tiếng Anh duy nhất của team Hương Tràm và tiếp tục là một thử thách khó mà cả hai HLV thử thách học trò.

Phương Linh- Như Ngọc và Xương Nhi đội Hương Tràm hòa giọng trong ca khúc nổi tiếng "Beauty and the beast".

Hương Tràm nhận xét cả 3 bé rất thông minh và nhanh chóng nắm bắt được cách thể hiện ca khúc. Và không làm HLV của mình thất vọng, cả ba bé đã khiến cả sân khấu ngập tràn trong không gian âm nhạc đầy màu sắc, giọng hát của Xương Nhi nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả, Phương Linh và Như Ngọc khoe chất giọng cao ngập cảm xúc, một màn kết hợp hoàn hảo, thú vị khiến người xem không rời mắt khỏi màn hình.

HLV Vũ Cát Tường quá thích cô bé Xương Nhi vì dễ thương và ấn tượng với cá tính của hai bé còn lại. HLV Soobin Hoàng Sơn phấn khích khi lần đầu tiên nghe ca khúc "Beauty and the beast" phiên bản nhí, anh cũng rất thích giọng hát trong trẻo của Xương Nhi và khâm phục giọng hát hơi Tây của Như Ngọc.

Anh nói, nếu được chọn 1 trong 3, anh dành sự ưu ái của mình cho Xương Nhi và HLV Vũ Cát Tường cũng đồng quan điểm với Soobin. Riêng HLV Tiên Cookie, cô cho rằng lý do chọn ba bé vào ca khúc này là muốn mang đến một sự dễ thương đúng với số tuổi của các bé.

Tại chương trình, HLV Hương Tràm đã xin lỗi Như Ngọc vì đã gọi em là "tiểu Diva" và vô tình mang đến cho em áp lực. Nhưng Như Ngọc đã có sự cố gắng từng ngày và là gương mặt được cặp đôi HLV lựa chọn đi tiếp.

Hương Tràm xin lỗi Như Ngọc vì vô tình gây áp lực cho em khi gọi em là "tiểu Diva".

Tuy nhiên, tiết mục nổi bật nhất trong đêm thi là tiết mục cuối cùng của "bộ ba dân ca" Tâm Hào - Mộng Thơm - Thu Hà với ca khúc Bolero nổi tiếng mang tên "Đèn khuya". Vũ Cát Tường cho rằng Tâm Hào, Mộng Thơm có chất của Nam Bộ, Thu Hà lại có chất miền Trung sự kết hợp này khiến cô rất thích thú.

Xuất hiện trên sân khấu, Tâm Hào - Mộng Thơm - Thu Hà đã mang đến một không gian lắng đọng, và ngay từ những câu hát đầu tiên khiến người nghe như "tan chảy". Những câu hát, giai điệu nhẹ nhàng khiến ai cũng thổn thức, một phần trình diễn hoàn hảo của nhóm nhạc dân ca mang tên "fighting monkey".

Kết thúc phần trình diễn, HLV Soobin Hoàng Sơn đã thốt lên "hay quá Tường ơi". Anh thích tiết mục này nhất của team Vũ Cát Tường và còn "cảnh báo" giọng ca "Yêu xa" rằng: "Tường ơi, chọn cho chuẩn vào đấy, Bin nhắm được rồi đấy" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

HLV Hương Tràm nói với Vũ Cát Tường rằng nếu buông Thu Hà ra thì cô sẽ "lao" tới và đưa về đội của mình. HLV Vũ Cát Tường chia sẻ cô quá hạnh phúc và tự hào, tuy nhiên khi nghe được việc "đặt hàng" trước của hai đội cô khiến cô rất vui. Kết quả, cô chọn Thu Hà đi tiếp và mong muốn hai đội còn lại có thể giữ lại những bé hát dân ca để các em được hát tiếp ở những vòng tiếp theo.

HLV Cát Tường trên ghế nóng.

Trước đó mở màn chương trình là tiết mục của nhóm "hot boy" Phi Long - Nam Khánh - Duy Linh. HLV Soobin Hoàng Sơn cho rằng 3 bé hát dòng nhạc nhẹ rất tốt và hòa giọng trong ca khúc "Việt Nam những chuyến đi" do Vicky Nhung sáng tác, một ca khúc từng "gây sốt" tại cuộc thi "Sing my song - Bài hát hay nhất". Cả 3 hotboy đã "đốt nóng" toàn bộ sân khấu, không chỉ cho khán giả thấy sự tiến bộ trong giọng hát mà thần thái, vũ đạo của 3 bé vô cùng cuốn hút khiến cả khán đài phải nhún nhảy và hò hét theo.

Trước đánh giá tích cực từ các HLV, Soobin Hoàng Sơn "thở phào nhẹ nhõm" nhóm đã làm rất tốt, mỗi người đều có thế mạnh của mình, nhưng cuối cùng anh đã chọn "soái ca" Phi Long đi tiếp vào vòng trong.

Nhóm "hot boy" Phi Long - Nam Khánh - Duy Linh.

Cũng trong chương trình, khán giả rơi nước mắt trước câu chuyện "Chưa bao giờ mẹ kể" được những cậu bé ngoan nhất team Soobin Hoàng Sơn thể hiện. Team Soobin Hoàng Sơn với nhóm "ba người con" gồm Thiên Thanh - Quốc Thái - Ái Vy thể hiện ca khúc "Chưa bao giờ mẹ kể". Cả ba bé đã thật sự hát bằng tất cả tình cảm của mình, từng câu hát ý nghĩa được chính những tâm hồn ngây thơ thể hiện đã khiến khán giả không kìm được nước mắt.

Kết thúc phần trình diễn, HLV Hương Tràm bộc bạch đây là tiết mục cô thích nhất từ đội của Soobin Hoàng Sơn, cô thích "khí chất ngời ngời" của Quốc Thái. HLV Tiên Cookie cũng dành lời khen cho cách thể hiện đậm chất riêng của Quốc Thái… HLV Vũ Cát Tường cũng dành lời khen cho Quốc Thái và kết quả, cậu là thí sinh được HLV Soobin Hoàng Sơn chọn đi tiếp.

Team Soobin Hoàng Sơn với nhóm "ba người con" gồm Thiên Thanh - Quốc Thái - Ái Vy thể hiện ca khúc "Chưa bao giờ mẹ kể".

Nhóm "ba con cún" Minh Thư - Phương Trúc - Gia Phú team Hương Tràm - Tiên Cookie tiếp tục mang đến một không gian lắng đọng qua ca khúc mang tên "Con khóc" của Bùi Anh Tuấn. Hương Tràm cho rằng các bé đã làm rất tốt và quyết định chọn Minh Thư đi tiếp.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP