Cẩm Xuyên

CA Cẩm Xuyên: Nét mới trong đảm bảo ANTT

Năm 2008 được xem là một năm khá thắng lợi của Công an Cẩm Xuyên trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Thắng lợi ấy không chỉ thể hiện ở trên 94% tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân được xác minh, điều tra, làm rõ mà đáng mừng hơn nhờ giải quyết kịp thời các vụ việc, nắm vững tình hình địa bàn, di biến động của các đối tượng xấu, xây dựng tốt các biện pháp phòng ngừa mà cho đến thời điểm này trên địa bàn Cẩm Xuyên chưa xẩy ra bất kỳ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào…

Thượng tá Phan Thành Giáp – Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Năm 2008, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên xẩy ra khá nhiều vấn đề nổi cộm có ảnh hưởng lớn đến công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn như: dịch bệnh tai xanh, lở mồm long móng ở gia súc hoành hành, tình trạng thiếu đói của người dân do thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khai thác vàng trái phép tại Cẩm Sơn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai… Cùng với các đơn vị chức năng khác, Công an huyện đã kịp thời xây dựng, triển khai thực hiện các phương án giữ vững ANTT trên địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền ban hành các chỉ thị và kế hoạch để duy trì sự ổn định về ANTT, từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội. Nét nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Cẩm Xuyên trong năm qua được người dân ghi nhận, đánh giá cao đó là có tới 67/71 (94%) tin báo tố giác có dấu hiệu phạm tội của công dân được xác minh, xử lý, làm rõ kịp thời. Theo Trung tá Dương Huy Lưu – Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Cẩm Xuyên thì người dân càng ngày càng mạnh dạn, kiên quyết hơn trong việc phát giác tội phạm. Điều này có được chính là nhờ sự hoạt động rất hiệu quả của 3 mô hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện. Đó là: 1.922 tổ liên gia tự quản, 310 tổ tự quản ATGT và mô hình địa bàn trong sạch không có ma tuý tại các xã: Cẩm Yên, Cẩm Nhượng, Thị trấn Cẩm Xuyên và Trường THPT Hà Huy Tập. Hoạt động hiệu quả của các mô hình tự quản về ANTT ở Cẩm Xuyên cũng đã dẫn tới hầu hết các tin báo tố giác tội phạm của người dân ngày càng có độ tin cậy, chính xác hơn. Người dân ngày càng tin tưởng vào lực lượng công an ở địa phương. Trong năm 2008, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thụ lý điều tra, giải quyết 70 vụ việc, trong đó điều tra, làm rõ 66 vụ (94,2%). Nhiều vụ việc được dư luận hết sức quan tâm. Điều đáng nói là trong các vụ việc mà Công an Cẩm Xuyên thụ lý không có án đặc biệt nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm… Đây là một kết quả rất đáng mừng trong phong trào đấu tranh, giữ gìn ANTT ở Cẩm Xuyên hiện nay. Có được điều này ngoài việc phát động người dân xây dựng tốt phong trào toàn dân tham đấu tranh, phòng chống tội phạm thì một điều rất quan trọng đó là công tác trinh sát địa bàn, nắm bắt tình hình và xây dựng các phương án phòng ngừa tội phạm của Công an Cẩm Xuyên đã phát huy rất hiệu quả.


Nguyễn Hồng Phú

CANA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP