Trong nước

Bồi thường hơn 4 tỷ đồng cho dân vì thu hồi đất sai

Thu hồi đất khoán sai quy định, công ty lâm nghiệp ở Cà Mau bị buộc phải bồi thường cho hàng trăm hộ dân hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 14/8, ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Cà Mau) - cho biết đang họp dân để lấy ý kiến phương án bồi thường của UBND tỉnh. "Nếu người dân đồng thuận chấp nhận bồi thường, đơn vị sẽ trình tỉnh phê duyệt để thực hiện", ông Hiếu nói.

Hồi tuần trước, UBND tỉnh Cà Mau ký báo cáo việc nhiều hộ dân ở ba ấp của xã Khánh Thuận, huyện U Minh khiếu nại bị Lâm ngư trường Sông Trẹm (nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ) thu hồi đất 21 năm trước.

Hàng trăm ha đất của người dân bị thu hồi để chia lại cho cán bộ hay tổ chức sản xuất. Ảnh: Phúc Hưng.

Lãnh đạo tỉnh thống nhất bồi hoàn thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất lâm nghiệp của 130 hộ dân nhận giao khoán đất rừng bị thu hồi theo giá hiện hành, tổng số tiền trên 4,1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ.

Theo hồ sơ, năm 1993, lâm ngư trường Sông Trẹm lập hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp cho các hộ dân theo tuyến bờ bao từ kênh 14 đến kênh 25, thuộc ba tiểu khu. Diện tích quy hoạch bình quân mỗi hộ là 100 m ngang, 1.000 m dọc, tổng diện tích giao khoán hơn 1.100 ha, thời gian từ năm 1993 đến 2013.

Tuy nhiên, ba năm sau, lâm ngư trường Sông Trẹm bất ngờ thu hồi 500 m theo chiều dọc ở phần hậu đất đã giao cho dân, với tổng diện tích trên 529 ha. Số đất thu hồi được chia lại cho cán bộ và tổ chức sản xuất. Việc làm này được xác định là sai trái bởi tỉnh không có chủ trương thu hồi.

UBND tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm trong việc thu hồi đất của dân gây khiếu kiện phức tạp.

Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP