Trong nước

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Thủ đô Viêng Chăn

Trong chuyến công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn cán bộ tỉnh ta đã đến chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư, Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn A Nu Phap Tu Na Lôm.

Trong không khí phấn khởi, thân mật thắm tình đồng chí anh em, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.

hatinh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn nhân dịp Tết cổ truyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn trong phối hợp tìm kiếm, cất bốc và tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước. Từ năm 1999 đến nay tại địa bàn thủ đô Viêng Chăn, tổ công tác đặc biệt đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 114 hài cốt liệt sỹ, riêng mùa khô năm 2015 – 2016 đã tìm kiếm, cất bốc được 3 bộ hài cốt.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Việt kiều sinh sống, làm việc; cũng như doanh nghiệp Hà Tĩnh sang đầu tư tại Thủ đô. Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, hiện nay Trường Đại học Hà Tĩnh đang có 237 sinh viên là con em Thủ đô Viêng Chăn theo học Tiếng Việt và các chuyên ngành. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Lào nói chung và Thủ đô  nói riêng sang học tập đạt chất lượng tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, với nền tảng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, thắm tình hữu nghị anh em, Hà Tĩnh-Thủ đô Viêng Chăn cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới; trao đổi đoàn cấp cao, định hướng doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nhau. Hà Tĩnh có Quốc lộ 8A nối liền hành lang kinh tế Đông – Tây qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang Lào và vùng Đông bắc Thái Lan; có Cảng Vũng Áng nối liền với cửa khẩu Cha Lo là cửa ngõ hướng ra biển của Lào… sẽ là những lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp 2 bên đầu tư phát triển.

Cảm ơn những tình cảm thắm thiết, nồng hậu của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh, Phó Bí thư, Phó Đô trưởng A Nu Phap Tu Na Lom đã biểu thị sự thống nhất trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biêt là kinh tế, văn hóa giáo dục và Quốc phòng – an ninh, tương xứng với truyền thống quan hệ tình sâu, nghĩa nặng của hai nước Việt – Lào anh em.

 Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP