Kinh tế

Bất ngờ 'đại gia mới nổi' gia nhập CLB nộp ngân sách lớn nhất nước

Năm 2022, dự kiến câu lạc bộ (CLB) thu ngân sách 50.000 tỷ đồng sẽ có thêm những gương mặt mới như Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Nộp ngân sách vượt mốc 50.000 tỷ đồng

Trong năm 2021, có 6 tỉnh thành có số thu ngân sách nhà nước trên 50.000 tỷ đồng là TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương.

Cụ thể, số thu ngân sách TPHCM được giao năm 2021 là hơn hơn 360.000 tỷ đồng. Kết quả, TPHCM đã hoàn thành vượt mức dự toán, đạt hơn 380.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thu nội địa đạt trên 260.000 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên gần 120.000 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán.

Tổng thu ngân sách nhà nước tại Hà Nội năm 2021 là hơn 260.000 tỷ đồng, đạt 111,8% dự toán Trung ương giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hải Phòng năm 2021 đạt hơn 94.000 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, vượt 12% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, TPHCM vượt qua mốc 50.000 tỷ đồng về số thu ngân sách.


Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện cả năm 2021 ước khoảng 75.000 tỷ đồng, đạt 114% so với dự toán. Đồng Nai có số thu ngân sách năm 2021 đạt khoảng 64.000 tỷ đồng, đạt 135% so với dự toán. Bình Dương thu ngân sách năm 2021 đạt hơn 61.000 tỷ đồng, đạt 104% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đang có 4 địa phương vượt qua mốc 50.000 tỷ đồng về số thu ngân sách là TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, tổng thu từ kinh tế xã hội của Bình Dương trong 9 tháng đã đạt 48.500 tỷ đồng, đạt 81% so với dự toán của HĐND tỉnh đề ra.

Với Đồng Nai, tổng thu ngân sách tính đến ngày 20/8 đạt gần 44.000 tỷ đồng, đạt 79% dự toán. Trong đó, thu nội địa khoảng gần 28.000 tỷ đồng, đạt 72% dự toán; thu lĩnh vực xuất nhập khẩu khoảng gần 16.000 tỷ đồng, đạt 95% so với dự toán.

Dù chưa công bố số thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 nhưng tổng thu ngân sách của Bà Rịa - Vũng Tàu 7 tháng đầu năm đã đạt khoảng hơn 67.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán, tăng 31,2% so cùng kỳ.

"Đại gia" nào mới nổi?

Ngoài những cái tên quen thuộc nộp ngân sách 'khủng', CLB thu ngân sách 50.000 tỷ đồng năm 2022 dự kiến sẽ chào đón những cái tên mới như Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa…

Trong đó, Hưng Yên đang có bước nhảy vọt về thu ngân sách và trở thành ứng viên đầy triển vọng cho CLB 50.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng, Hưng Yên đã thu ngân sách nhà nước được hơn 40.000 tỷ đồng, đạt tới 260% dự toán mà Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh này đã giao cho cả năm. Tuy nhiên, nguồn thu của Hưng Yên chủ yếu đến từ bất động sản.

Nguồn thu ngân sách của Hưng Yên chủ yếu đến từ đất đai.


Những điều Hưng Yên đã làm được rất phi thường. Nên nhớ, 2017 mới là năm đầu tiên Hưng Yên được giao tự cân đối thu chi, có điều tiết một phần về ngân sách Trung ương. Nhiệm vụ thu ngân sách được HĐND tỉnh Hưng Yên giao 2017 là hơn 10.000 tỷ đồng, kết quả năm đó Hưng Yên thu đạt khoảng 12.000 tỷ đồng.

Một “đại gia” mới nổi khác là Thanh Hóa, khi thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt gần 40.000 tỷ đồng, bằng 133% dự toán năm, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, tổng thu nội địa ước đạt hơn 24.000 tỷ đồng, trong khi ước đạt thực hiện cả năm khoảng 29.000 tỷ đồng, đạt 156% dự toán và bằng 161% so với cùng kỳ. Có 10/13 lĩnh vực có tiến độ thu tốt, dự kiến đạt và vượt dự toán năm.

Trong 5 năm qua thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã có bước tăng trưởng ấn tượng, cụ thể năm 2017 Thanh Hóa thu ngân sách hơn 13.000 tỷ đồng, năm 2018 là hơn 23.000 tỷ đồng. Năm 2019, Thanh Hóa thu hơn 27.000 tỷ đồng, năm 2020 thu ngân sách đạt 29.000 tỷ đồng và 2021 đạt con số 36.500 tỷ đồng.

Quảng Ninh cũng là địa phương đặt kỳ vọng gia nhập CLB thu ngân sách 50.000 tỷ đồng, khi đặt mục tiêu thu ngân sách cả năm 2022 đạt hơn 52.000 tỷ đồng. 9 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Quảng Ninh đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 10,21%, cao hơn 1,36 điểm % so với cùng kỳ.

9 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Quảng Ninh đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ.


Tăng trưởng kinh tế cao của Quảng Ninh là nhờ sự ổn định phát triển ngành than, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế hai con số trong 6 năm liên tiếp từ năm 2016 đến nay. Ngoài ra, Quảng Ninh đã có quyết sách đúng đắn để phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP