Pháp luật

Bắt khẩn cấp bố dượng nghi bạo hành con riêng của vợ ở Nghệ An

"Đi làm về người mệt, đối tượng đã uống rượu rồi gọi con riêng của vợ vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến cháu bé bị sưng vù mặt chấn thương nặng trước khi ngã xuống đất"- người bố dượng bước đầu thừa nhận.

Chiều 27/3, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thịnh (SN 1989) trú khối 13 phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai để điều tra về hành vi bạo hành gây thương tích cho trẻ em mà nạn nhân chính là con riêng của vợ Thịnh.

Như baonghean.vn đã đưa tin, chiều 27/3 Phòng khám đa khoa Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là cháu trai Hồ Phúc H. 2 tuổi trong tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù, cháu không ăn và không nói được.

Ngay sau đó Công an thị xã đã có mặt làm rõ nội dung sự việc, xác minh sự việc theo lời khai của bà và mẹ cháu bé: Khoảng 11h trưa ngày 27/3, khi chị S đi làm đồng về thì phát hiện cháu H mặt mày thâm tím, nằm ở nền nhà. Chị S hỏi chồng thì được anh Trần Thịnh trả lời là “nó bị ngã”.

Cháu H trong tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù. Ảnh: Hồng Hải

Ngay trong chiều cùng ngày công an thị xã Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp người cha dượng bạo hành này.

Bước đầu đối tượng Trần Thịnh đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu Hồ Phúc H. con riêng của vợ mình là chị Hồ Thị S. Thịnh khai: đi làm về người mệt, có uống rượu, không còn làm chủ được bản thân và gọi cháu H vào đánh đập cháu khiến cháu bé bị sưng vù mặt chấn thương nặng trước khi ngã xuống đất.

Hiện đối tượng đang được tạm giam để làm rõ vụ việc.

Được biết Bác sỹ Ngô Quang Khởi - Trưởng phòng khám Đa khoa Quang Khởi quyết định miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho cháu H.

Sáng 28/3 lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và đại diện các ban ngành đã đến phòng khám thăm hỏi, động viên cháu H và người thân.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP