Pháp luật

Bắt đối tượng chuyên đi xe máy tốc độ cao, cướp giật tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng thường xuyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường do đối tượng điều khiển xe máy gây ra. Đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát với tốc độ cao.

Với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng gây án, Công an quận Hồng Bàng đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, phá án.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hồng tại cơ quan công an.

Khoảng 15h15 ngày 5/11, Công an phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị T. (SN 1967, trú tại ngõ Hồ Đá, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về việc bị một nam thanh niên đi ngược chiều cướp giật túi xách. Tài sản bà T. bị cướp giật gồm 1 điện thoại Iphone 6; 6 triệu đồng và một số đồ vật khác tại ngõ Hồ Đá.

Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, ban chuyên án đã thu thập một đoạn video trích xuất từ camera ghi lại hình ảnh thời điểm bà T. bị cướp giật tài sản, từ đó nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ cướp. Đến 17h cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng triển khai lực lượng bắt giữ được đối tượng gây án

Tang vật của vụ án bị công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Trọng Hồng (SN 1980, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng). Công an thu giữ trên người Hồng 1 túi xách, 1 điện thoại của bà Nguyễn Thị T. và xe máy BKS: 16M6-5908 là phương tiện gây án.

Nguyễn Trọng Hồng đã khai nhận chính y là kẻ đã cướp giật tài sản của bà Nguyễn Thị T. tại ngõ Hồ Đá.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hồng để điều tra, mở rộng án mà đối tượng Hồng có liên quan để xử lý theo luật định.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: ướp giật , c , bắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP