Trong nước

Bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh: Toàn thành phố Móng Cái mất điện

Lúc 9 giờ 45 phút hôm nay 19.7, tại Móng Cái (Quảng Ninh), gió đã giảm dần, chỉ còn khoảng cấp 6, cấp 7. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết đây sẽ là đợt gió cuối cùng của bão Rammasun khi đổ bộ vào Móng Cái.

Ông Phát cho biết đến chiều nay, có thể kiểm tra tình hình và cho người dân sơ tán đêm qua trở về nhà.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy TP.Móng Cái, cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin thiệt hại về người do bão Rammasun gây ra tại Móng Cái.

Bão Rammasun đã giảm dần
Cây cối đổ gãy ngổn ngang

Toàn thành phố có 19 nhà cấp 4 bị tốc mái, 15 nhà lợp mái tôn bị vênh, 3 cột điện dân sinh bị đổ, hàng chục cây xanh đổ ngổn ngang trên đường.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao tinh thần chống bão của người dân và toàn thành phố Móng Cái trong cơn bão Rammasun. Tính đến thời điểm này, thiệt hại do cơn bão Rammasun gây ra không quá lớn.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết sau bão Rammasun sẽ có mưa lớn, khoảng 300 mm.

Mưa lớn sẽ kéo dài tại TP.Móng Cái, Tiên Yên, Đầm Hà có thể cả trong ngày mai 20.7.

Hiện tại, tại Đầm Hà, Tiên Yên đang có mưa to, gió lớn cấp 6, cấp 7, đề phòng có lũ quyét và sạt lở đất.

Theo bản tin bão khẩn cấp phát lúc 9 giờ sáng nay 19.7 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay bão số 2 đang ảnh hưởng tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió giật cấp 9; đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh) có gió giật cấp 8-9; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật cấp 9; TP.Lạng Sơn có gió giật cấp 6, … Khu vực đông bắc Bắc bộ đã có mưa to như Cô Tô: 32 mm; Móng Cái: 43 mm; Cửa Ông: 20 mm;…


Dự báo đường đi và vị trí bão số 2 (theo bản tin lúc 9 giờ sáng nay 19.7)
– Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư

Sáng nay (19.7), bão số 2 đã đi vào khu vực biên giới Việt Trung. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 108,2 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12-13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, dọc theo vùng núi Bắc bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Đến 7 giờ ngày 20.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,0 độ vĩ bắc; 104,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ ngày hôm nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh sáng nay có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Các nơi khác ở Quảng Ninh và các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các nơi khác ở đồng bằng và đông bắc Bắc bộ có gió giật cấp 6. Ở các tỉnh Bắc bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

** Từ 7 giờ 45 phút sáng nay đến 8 giờ 15 phút, liên tục trong 30 phút đồng hồ, gió tại thành phố Móng Cái mạnh dần lên cấp 12, giật trên cấp 12.

Khu vực ven biển Trà Cổ gió lên đến cấp 13.

Một thành viên của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão thành phố Móng Cái cho biết thông tin trên.

Toàn thành phố Móng Cái đã mất điện từ 7 giờ 45 phút.

** 7 giờ sáng, tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), những thiệt hại đầu tiên do cơn bão Rammasun gây ra có thể thấy rõ trên đường phố.


Những thiệt hại ban đầu ở Móng Cái – Ảnh: Thúy Hằng

6 giờ 30 phút ngày 19.7, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh cho biết hiện tâm bão Rammasun – cơn bão số 2 vẫn nằm trong vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70 km. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa, tâm bão sẽ chính thức đổ bộ ở khu vực biên giới Việt – Trung, thuộc Móng Cái (Quảng Ninh).

Hiện tại, ở Móng Cái (Quảng Ninh) đã ghi nhận gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 9, biển động dữ dội.


Tâm bão Rammasun còn cách Móng Cái 70 km nhưng cây cối đã gãy, đổ
trên rất nhiều trên các tuyến phố

** Lúc 5 giờ 15 phút, bão số 2 chưa gây ra mưa lớn ở Móng Cái nhưng cấp gió mạnh dần lên rõ rệt, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển của cây cối trong gió lớn.

Bão Rammasun đang đổ bộ vào Móng Cái
Cây cối bắt đầu gẫy, đổ – Ảnh: Thúy Hằng

Trong khi đó, tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, đến 5 giờ 45 phút ngày 19.7, chưa có dấu hiệu của bão vào. Trời không mưa, gió vẫn bình thường.

Theo PV Thúy Hằng,bão Rammasun (bão số 2) bắt đầu đổ bộ vào thành phố Móng Cái, Quảng Ninh lúc 4 giờ 15 phút sáng nay 19.7. Như vậy, bão Rammasun đã đổ bộ sớm hơn dự báo.

Mưa nhỏ xuất hiện tại thành phố Móng Cái từ 1 giờ sáng.

Bão Rammasun bắt đầu đổ bộ vào Móng Cái
Gió bão làm cây cối ở Móng Cái nghiêng ngả – Ảnh: Thúy Hằng

Từ 4 giờ 15 phút, mưa nặng hạt hơn, gió lớn bắt đầu trở nên dữ dội.

Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9.

Cây cối nghiêng ngả. Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Điện vẫn chưa bị cắt trên toàn thành phố. 

Theo bản tin bão khẩn cấp phát lúc 5 giờ sáng nay 19.7 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay bão số 2 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Cô Tô có gió giật cấp 8; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6…


Dự báo đường đi và vị trí bão số 2 (theo bản tin lúc 5 giờ sáng nay 19.7)
– Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư

Lúc 4 giờ sáng nay (19.7), tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 – 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15 – 16, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.

Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy, sáng nay (19.7) vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Trung với cường độ mạnh cấp 10 – 11, giật cấp 13 – 14, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 19.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 – 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, dọc theo vùng núi Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Đến 4 giờ ngày 20.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8 – 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 14 – 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét. Ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió bão mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 – 11, giật cấp 13 – 14. Các nơi khác ở Quảng Ninh và các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6 – 7. Ở các tỉnh Bắc bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

** Cả đêm qua, 18.7, Vân Đồn (Quảng Ninh) như không ngủ khi người dân trắng đêm chạy bão Rammasun trong phập phồng lo sợ.

Vân Đồn là huyện đảo thường hứng chịu thiệt hại nặng nề mỗi khi có bão tràn qua nên công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân được quan tâm hàng đầu triển khai khẩn trương, diễn ra trong suốt đêm.

Trắng đêm trực chiến chống bão Rammasun
Anh Hoàng Anh Tuấn – cán bộ ủy ban thị trấn Cái Rồng giúp đỡ người dân vận chuyển
đồ đạc di dời trong đêm 18.7 

Trắng đêm trực chiến chống bão Rammasun
Cán bộ đồn biên phòng cùng công an huyện thức trắng đêm kiểm tra rà soát tàu thuyền tại khu trú ẩn ở cảng Cái Rồng

** Báo cáo trong cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì tại Quảng Ninh, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết: 22 giờ ngày 18.7, bão số 2 ở vị trí 20,6 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông, cách thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) 200 km. Sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão yếu đi một cấp, nhưng vẫn ở mức rất mạnh là cấp 14.

Dự báo, đến 8 giờ ngày 19.7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào Móng Cái với sức gió cấp 11, 12 giật cấp 13, 14.

Ông Hải phân tích: khi vào đến Móng Cái, cường độ bão không giảm, nhưng phạm vi của bão thu hẹp lại với bán kính khoảng hơn 100 km và “phủ” trọn tỉnh Quảng Ninh. Mắt bão có bán kính 50 km và sẽ bao phủ toàn bộ thành phố Móng Cái.

Bão số 2 mạnh cấp 11 - 12 vào Móng Cái lúc 8 giờ sáng nay 1
Người dân phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái sơ tán, ở tại Đồn biên phòng số 5
lúc 23 giờ ngày 18.7 – Ảnh: Thúy Hằng

Tại các địa phương khác là Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, dự báo sẽ có gió cấp 8, 9 giật cấp 10, 11.

Lượng mưa do bão số 2 gây ra cũng được nhận định là rất lớn. Mưa to sẽ tập trung ở khu vực Đông Bắc, vùng núi Bắc bộ, bao gồm cả khu vực Tây Bắc với lượng mưa khoảng 400 – 500 mm. Mưa lớn khiến các khu vực này đối diện với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Bão số 2 mạnh cấp 11 - 12 vào Móng Cái lúc 8 giờ sáng nay 3
Người dân phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái sơ tán, ở tại Đồn biên phòng số 5 lúc 23 giờ ngày 18.7 – Ảnh: Thúy Hằng

Bộ trưởng Bộ NN-PT Nông thôn Cao Đức Phát nhận định: “Đây là cơn bão rất mạnh. Qua khoảng chục năm trải nghiệm chỉ đạo phòng chống bão, tôi chưa thấy cơn bão nào mạnh như bão số 2 này”.

Theo đó, Bộ trưởng Phát yêu cầu thành phố Móng Cái khẩn trương tiến hành sơ tán, di dời toàn bộ dân cư tại các khu vực xung yếu; các hộ dân sống trong những khu nhà yếu nhà tạm, ngay trong đêm 18.7.

Theo báo cáo của TP. Móng Cái, hiện toàn thành phố có khoảng hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện phải di dời.

TNO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP