Trong nước

Ban Nội chính Trung ương làm việc với huyện Vũ Quang

Tại buổi làm việc, huyện Vũ Quang đã báo cáo các nội dung liên quan đến Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Sáng 31/10, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Thân Minh Thiện – Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Vũ Quang.

Buổi làm việc giữa Ban Nội chính Trung ương và huyện Vũ Quang

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy đảng, chính quyền huyện, xã, thị trrấn chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Việc triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, đúng đối tượng và đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm. Giải quyết các vụ việc kịp thời, khách quan, đúng pháp luật. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vũ Quang kiến nghị trung ương, tỉnh cần đầu tư cơ sở vật chất, trú sở làm việc, trang thiết bị cho lực lượng công an, đồn biên phòng Hương Quang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sớm ban hành các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp huyện thực hiện chức năng nội chính và phòng chống tham nhũng; Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về việc kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, cần có phân định rõ ràng hơn trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ chế kiểm soát cho các thành viên tham gia.

Cùng với đó Trung ương cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bởi hiện nay một số luật chồng chéo, nghị định ra sớm nhưng một số thông tư, hướng dẫn thiếu kịp thời nên cấp cơ sở rất khó xử lý; Cần quản lý Nhà nước về đội ngũ báo chí, luật sư, các trang mạng xã hội chặt chẽ hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó vụ trưởng Ban nội chính trung ương Thân Minh Thiện ghi nhận những kết quả mà huyện Vũ Quang đạt được trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương. Lưu ý huyện Vũ Quang cần quan tâm, tăng cường đến an ninh tôn giáo hoạt động trên địa bàn, bởi hiện nay đang tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Về các kiến nghị, đề xuất, đoàn sẽ tiếp thu nghiêm túc và sẽ có trách nhiệm phản ánh lên cấp trên để xem xét, giải quyết.

CTV Bích Hường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP