Giải trí

Angelina Jolie kêu gọi ngừng bạo lực tình dục vùng chiến

Angelina Jolie đã có bài phát biểu ngày 31-1 thúc giục NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) giải quyết nạn sử dụng bạo lực tình dục như vũ khí chiến tranh.

Sau chuyến thăm trại tị nạn ở Jordan cùng 2 con gái, Angelina Jolie đã có bài phát biểu trong nỗ lực bảo vệ quyền phụ nữ của mình. Cô có bài phát biểu kêu gọi NATO ở Brussels và sau đó gặp gỡ các chỉ huy quân sự của tổ chức này.

"Bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em mà đặc biệt là bạo lực tình dục đang ngày càng gia tăng ở các vùng xung đột. Cưỡng hiếp được sử dụng như vũ khí để đạt được các mục tiêu quân sự hoặc chính trị. Nó ảnh hưởng đến nam giới cũng như phụ nữ và trẻ em gái" - Angelina Jolie nhận định.

Angelina Jolie kêu gọi NATO nhanh chóng giải quyết vấn nạn bạo lực tình dục vùng chiến sự

NATO đã đồng ý giúp thông tin về nạn bạo lực tình dục trong chiến tranh để đưa các thủ phạm ra công lý. Đồng thời, những hành động răn đe này góp phần ngăn chặn ý tưởng lâu nay rằng hiếp dâm là điều "bất thành văn" không thể tránh khỏi ở các cuộc xung đột.

Angelina Jolie cũng nhiều lần lên tiếng nạn hiếp dâm ở vùng chiến trong các phim do cô sản xuất, đạo diễn. Cô hy vọng NATO giúp đỡ bằng cách nâng cao nhận thức của binh sĩ thông qua các chương trình đào tạo ở nước ngoài, cũng như thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quân đội.

Angelina Jolie chỉ ra hoàn cảnh khó khăn của những người tị nạn Rohingya đang chạy trốn bạo lực ở Myanmar và chỉ trích phản ứng không chính đáng của nhiều chính phủ trên thế giới. Cô khẳng định mình quan tâm đến Rohingya, quan tâm đến những câu chuyện các cô bé 10 tuổi bị cưỡng bức. Nữ diễn viên này kêu gọi sự phối hợp để giải quyết vấn nạn này. Cuối năm 2016, 65 triệu người đã buộc rời quê hương vì xung đột, một con số khổng lồ.

Tác giả: M.Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Angelina Jolie

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP