Pháp luật

9X đâm mẹ người yêu cũ tử vong lĩnh án chung thân

Nhớ việc bà Hoa ngăn cấm con gái yêu mình, Nhân cầm dao sang nhà đâm người phụ nữ 2 nhát trước ngực khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử sơ thẩm đối với Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội Giết người.

Nguyễn Trọng Nhân lĩnh án chung thân vì đâm chết người. Ảnh: T.Đ.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 1/10/2018, Nhân đến quán tạp hóa mua rượu về nhà uống một mình.

21h cùng ngày, Nhân nói vợ đi bắt ốc và đem theo con dao. Đi giữa đường, Nhân nhớ chuyện 2 năm trước bà Huỳnh Thị Hoa (55 tuổi, trú xã Tam An) cấm cản anh ta yêu con gái bà.

Bực tức, Nhân nảy sinh ý định dùng con dao chuẩn bị sẵn để đâm chết bà Hoa.

Khi tới nhà bà Hoa, Nhân thấy người phụ nữ nằm một mình nên lẻn vào nhà. Tại đây, Nhân dùng dao đâm 2 nhát trước ngực, trong đó một vết thương trúng tim, một nhát vào phổi nạn nhân.

Bà Hoa sau khi bị đâm đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu rồi gục chết. Hung thủ sau khi gây án chạy đến bờ suối vứt bỏ con dao rồi về nhà ngủ.

Tại tòa, bị cáo Nhân thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi giết người của Nguyễn Trọng Nhân là đặc biệt nghiêm trọng nên quyết định tuyên án tù chung thân về tội Giết người.

Tác giả: Thanh Đức

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP