Phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo tại Formosa sáng ngày 17/12 tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo người Hàn Quốc cho rằng có sự nhầm lẫn khi tiếp nhận thông tin từ các công nhân về sự cố chập điện và rung lắc giàn giáo?
hatin24h
Bị cáo Lee trước vành móng ngựa (ảnh: Mỹ Hoa)

Phiên tòa chất vấn sáng nay, chủ tọa tập trung vào hai việc: Các bị cáo khai báo thành khẩn việc có biết sự cố rung lắc giàn giáo không? Trách nhiệm của các bị cáo trước và sau sự cố sập giàn giáo?

Phiên tòa thu hút nhiều PV Trung ương, địa phương đến đưa tin (ảnh: Mỹ Hoa)

Tại phiên tòa, hai bị cáo Kim và Lee đều nhận trách nhiệm về sự cố sập giàn giáo. Họ nhận thấy có lỗi với các nạn nhân, thân nhân các nạn nhân. Mỗi lần chủ tọa nhắc đến 13 người tử vong, 29 người bị thương hai bị cáo đều cúi mặt và thái độ rất ăn năn.

Thế nhưng, khi chủ tọa hỏi về việc có biết trước sự rung lắc giàn giáo thông qua các công nhân không? Cả hai bị cáo Lee và Kim đều khẳng định, họ không hề biết, hay nhận thấy dấu hiệu rung lắc giàn giáo qua 2 lần như các bị hại nói.