Giáo dục

Vụ kêu gọi góp 2,655 tỉ đồng mừng ngày thành lập trường: Thanh tra vào cuộc

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh việc Trường THPT Lê Văn Hưu kêu gọi cựu học sinh đóng góp 2,655 tỉ đồng để chi cho hoạt động mừng 60 năm ngày thành lập trường.

Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 14-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Dũng - chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - cho biết sáng cùng ngày lãnh đạo sở đã có ý kiến chỉ đạo Thanh tra sở cùng các phòng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ việc Trường THPT Lê Văn Hưu kêu gọi cựu học sinh đóng góp 2,655 tỉ đồng để chi cho các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập trường như báo chí phản ánh.

"Dự kiến thứ hai tuần sau, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ làm việc với ban giám hiệu Trường THPT Lê Văn Hưu. Kết quả làm việc sẽ có trong tuần tới để báo cáo lãnh đạo sở" - ông Dũng cho biết thêm.

Như Tuổi Trẻ Online ngày 13-4 đã đưa tin, Trường THPT Lê Văn Hưu vừa có kế hoạch chuẩn bị điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (dự kiến tháng 11-2023), với tổng kinh phí dự kiến kêu gọi đóng góp 2,655 tỉ đồng.

Sau khi kế hoạch đăng tải trên trang mạng xã hội của trường và được các hội cựu học sinh nhà trường chia sẻ đã gây nhiều dư luận.

Nhiều cựu học sinh cho biết Trường THPT Lê Văn Hưu dự kiến chi cho biên tập, xuất bản, in 1.500 cuốn kỷ yếu (với số tiền 225 triệu đồng); làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin trên đài truyền hình, in báo, bảng biểu, lắp đặt pano, áp phích (150 triệu đồng); giấy mời, lễ tân, tổ chức thể thao, văn nghệ, đốt lửa trại (100 triệu đồng); thuê tổ chức sự kiện (300 triệu đồng); tiệc đứng sau lễ kỷ niệm khoảng 1.500 người (đại biểu, các thế hệ giáo viên, cựu học sinh: 450 - 500 triệu đồng); quà lưu niệm cho các thầy, cô giáo, đại biểu (250 triệu đồng)... là phô trương, hình thức, lãng phí.

Một cựu học sinh Trường THPT Lê Văn Hưu chia sẻ việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường là dịp để cựu học sinh về thăm lại trường cũ, tri ân thầy cô giáo. Nhà trường nên tổ chức trang trọng, ấm cúng, ý nghĩa, tiết kiệm; không nên phô trương, hình thức, gây lãng phí tiền bạc, thời gian.

Trong các mục chi cho hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, không thấy Trường THPT Lê Văn Hưu kêu gọi đóng góp xây dựng quỹ khuyến học nhà trường, hoặc trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

Ông Lê Đình Sinh - hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu - cho biết: "Việc nhà trường vận động cựu học sinh đóng góp kinh phí để chi cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, không đưa mức hỗ trợ cụ thể.

Nhà trường không huy động phụ huynh của hơn 1.500 học sinh đang theo học tại trường đóng góp để chi cho lễ kỷ niệm".

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP