Và ông Phạm Viết Hương – Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN cho biết, sau khi Báo Lao Động phản ánh, Cục QLLĐNN đã chỉ đạo Cty Vinaconex MEC, Simco Sông Đà phối hợp vói đối tác, chính quyền sở tại và Đại sứ quán VN tại Ai Cập tiếp tục tìm kiếm thông tin NLĐ, đồng thời thăm hỏi, động viên và có biện pháp hỗ trợ phù hợp với gia đình NLĐ… Về trường hợp của anh Nguyễn Văn Nhâm (người được cho là tìm thấy thi thể, hiện vẫn ở Lybia), hiện nay thân nhân LĐ Nguyễn Văn Nhâm đã làm thủ tục uỷ quyền cho Cty liên hệ các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm thủ tục cần thiếp để đưa thi hài NLĐ về nước. Cty Simco Sông Đà đang phối hợp với đối tác và chủ sử dụng LĐ để xác minh và làm thủ tục đưa thi hài NLĐ về nước, chi phí để đưa thi hài về nước trước mắt do Cty chịu trách nhiệm…Theo tìm hiểu của Cục QLĐNN, hiện nay tình hình tại Lybia rất phức tạp, chiến sự vẫn đang diễn ra nên việc xác minh thông tin và làm thủ tục đưa thi hài NLĐ về nước gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngày 23.6, Cục QLLĐNN  đã có công văn đề nghị Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị Đại sứ quán Lybia tại Hà Nội và các tổ chức quốc tế trợ giúp việc xác minh, đưa thi hài anh Nguyễn Văn Nhâm về nước.