Trong nước

Việt - Mỹ sắp thống nhất kế hoạch hợp tác quân sự mới

Việt Nam và Mỹ hôm nay dự kiến thống nhất chương trình hợp tác quân sự, đồng thời ký thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ USD.

Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Giang Huy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hoàn tất kế hoạch hợp tác quân sự mới kéo dài ba năm giữa Việt Nam và Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thỏa thuận này sẽ tăng cường hoạt động hợp tác hải quân song phương, theo thông cáo từ Nhà Trắng.

Mỹ đang tiến hành các thủ tục để chính thức bàn giao tàu tuần tra của Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ cho Việt Nam, nhằm củng cố khả năng bảo đảm an ninh hàng hải. Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ ra thông cáo chung, tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không và thương mại trên Biển Đông, cũng như cam kết tiếp cận giải quyết tranh chấp trên biển bằng con đường pháp lý.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thống nhất đẩy mạnh đàm phán nhằm mở rộng trao đổi thương mại song phương và đầu tư giữa hai nước. Nhiều khả năng Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá tới 12 tỷ USD.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ kêu gọi Việt Nam ủng hộ chiến dịch gia tăng áp lực để đưa Triều Tiên trở lại con đường phi hạt nhân hóa.

Tác giả: Tử Quỳnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Việt , Mỹ , quân sự , ký kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP