Kinh tế

Vải thiều sang Nhật giá 380.000 đồng/kg, ngày đầu tiên hết veo 20 tấn

Giá bán lẻ vải thiều trên các kệ ở siêu thị Nhật Bản dao động 1.650 - 1.800 yên/kg, tương đương 350.000 - 380.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang, cho biết, 20 tấn vải thiều Tân Yên của Bắc Giang khi sang Nhật đã được tiêu thụ gần hết sau ngày đầu tiên mở bán.

Trong đó, giá bán lẻ vải thiều trên các kệ ở siêu thị Nhật Bản dao động 1.650 - 1.800 yên/kg, tương đương 350.000 - 380.000 đồng/kg.

"Thông tin từ Tham tán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết dự kiến trong năm nay, các đơn vị, nhà nhập khẩu của Nhật sẽ nhập hơn 1.000 tấn vải thiều của Việt Nam. Nghĩa là gấp 20 lần tổng số lượng vải thiều xuất sang Nhật năm ngoái" - ông cho hay.

Vải thiều Việt Nam trên kệ siêu thị tại Nhật Bản.


Cũng theo ông Thọ, hiện nay, trên toàn tỉnh Bắc Giang, diện tích trồng vải thiều là khoảng 28.100 ha với sản lượng dự kiến đạt 180.000 tấn (tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020). Trong đó, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh dự kiến đạt trên 15.200 ha, GlobalGAP diện tích 82 ha.

Về thời gian thu hoạch dự kiến, ông cho biết, vải chín sớm sẽ tập trung thu hoạch rộ trong thời gian từ 20/5 đến 10/6, vải chính vụ sẽ thu hoạch rộ từ 10/6 đến 20/7.

Trước đó, ngày 26/5, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã làm lễ xuất hành vải thiều sớm đi Nhật. Đây cũng là lô vải thiều đầu tiên của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật trong năm nay.

Tại buổi lễ, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhấn mạnh, việc xuất hành chuyến vải thiều sớm Tân Yên đến thị trường Nhật Bản là một trong những sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của chính quyền, nhân dân khi chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Người dân Bắc Giang tấp nập thu hoạch vải thiều sớm (Ảnh: Nguyễn Bắc).


Ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, cho biết, trong thời gian sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục xuất khẩu vải thiều đi châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản. Hiện hơn 6.000 tấn vải thiều của huyện Tân Yên đã được bán ra thị trường, phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, hơn 1.000 tấn đã được xuất sang thị trường Trung Quốc.

"Do huyện đã chủ động, lên kế hoạch và có những phương án phòng dịch Covid-19 từ trước, nên việc xuất khẩu vải thiều đi các nước không gặp quá nhiều rào cản hay khó khăn. Toàn bộ lái xe, thương lái, người áp tải hàng ra vào địa bàn huyện đều được xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận theo quy định phòng dịch Covid-19. Trong đó, 2 điểm xét nghiệm Covid-19 của huyện được đặt ở xã Hợp Đức và xã Phúc Hòa", ông Toàn cho hay.

Tác giả: Hoàng Dung

Nguồn tin: Báo Dân Trí

  Từ khóa: Nhật Bản , vải thiều

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP