AFF Cup 2016

Ultras Malaysia rủ nhau sang Việt Nam, khiến Mỹ Đình ‘nghẹt thở’

Tại Malaysia, cụm từ ‘Ultras Malaya’ dùng để chỉ những hội CĐV bóng đá cực đoan, sẵn sàng hành động mà không ngán bất cứ điều gì. (H.Tùng)

Trước mỗi trận đấu tại các giải bóng đá trong nước hoặc khi Đội tuyển Malaysia thi đấu, những hội Ultras Malaya thường có những buổi diễu hành, thị uy sức mạnh trên đường phố.

Nhưng cách thể hiện của họ, đôi khi khiến không ai có thể nhận ra đây là một hội CĐV bóng đá.

Và nó trông giống như một cuộc biểu tình quy mô lớn hơn.

Các hội Ultras Malaya thường rất đoàn kết, có kỉ luật.

Khi đã ổn định chỗ trên các khán đài, những ‘trưởng nhóm’ bắt đầu có những bài diễn văn mà những CĐV ôn hòa ví như là ‘bài hịch trước khi ra trận’.

Sau đó, những màn pháo sáng đỏ rực, những tiếng nổ chát chúa từ pháo hoa, pháo nổ, bắt đầu khắp tứ phía khán đài.

Lực lượng cảnh sát dường như chỉ có thể làm nhiệm vụ phân chia lãnh thổ để không có cuộc ẩu đả nào xảy ra.

Sự cuồng nhiệt một cách cực đoan của các Ultras Malaya.

Hình ảnh pháo sáng, pháo hoa và pháo nổ trong trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2014, giữa Malaysia – Việt Nam, tại sân Shah Alam.

Ultras Malaya liên tục reo hò, nhảy múa và truyền tải những thông điệp có phần quá khích.

Ở một cách chào sân khác, Ultras Malaya thị uy sức mạnh với những hình ảnh tượng trưng của mỗi nhóm.

Không chỉ ở những sân vận động lớn, Ultras Malaya cũng hoạt động sôi nổi tại các sân vận động sức chứa nhỏ bé.

Hay chỉ là có vài thành viên.

Những hội nhóm Ultras Malaya được tổ chức rất chuyên nghiệp. Họ luôn sẵn sàng băng rôn, áp phích cổ động trước mỗi sự kiện.

Một văn phòng của Ultras Malaya.

Ở những hình ảnh khác, Ultras Malaya không khác gì một nhóm vũ trang cực đoan khi luôn cố gắng phô trương thanh thế.

Những bức vẽ về Ultras Malaysia cũng xuất hiện khắp nơi.

Các Ultras Malaysia đang hô hào nhau sang Việt Nam

Với mục tiêu khiến Mỹ Đình ‘nghẹt thở’ như thế này?

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP