Kinh tế

TX. Kỳ Anh: Đường tiền tỷ, vừa sử dụng đã xuống cấp thê thảm!

Bong tróc, nứt nẻ, nhiều đoạn “nát như tương”, đó là tình trạng của tuyến đường liên gia tại Tổ Dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tuyến đường liên gia này dài hơn 1km nối từ quốc lộ 1A lên quốc lộ 12C,nguồn vốn 1,5 tỷ đồng do UBND huyện Kỳ Anh cũ (Nay là huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh) hỗ trợ,  UBND Thị trấn Kỳ Anh (nay là Phường Sông Trí) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hùng (có trụ ở tại xã Thị xã Kỳ Anh).

Nhận được phản ảnh của người dân về tình trạng xuống cấp của con đường, chúng tôi đã có mặt để xác minh sự việc.

Trước mắt chúng tôi là một tuyến đường xuống cấp hết sức thê thảm.

Hầu như đoạn nào cũng bị hư hỏng, có những đoạn đã “nát như tương”, toàn bộ phần đá, vữa bị bong tróc hoàn toàn.

Theo một số hộ người dân sống bên tuyến đường này phản ánh: Đường đưa vào sử dụng từ dịp tết năm ngoái. Tuy nhiên, ở khu vực này dân tập trung chưa đông vì vậy cũng ít người và phương tiện đi lại, không hiểu tại sao lại nhanh hỏng đến thế?

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Dương Tri, Chủ tịch UBND phường Sông Trí, ông Tri cho biết: Tuyến đường này thi công từ tháng 1 năm 2015 và hoàn thành sau 1 tháng. Chúng tôi cũng đã nắm được việc tuyến đường bị xuống cấp và đang tìm hướng xử lý.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu thi công nhanh như vậy thì nhà thầu có làm ẩu ảnh hưởng đến chất lượng công trình không?, ông Tri cho rằng tại vì thời gian gần tết Nguyên Đán nên phải làm nhanh để đón tết.

Một số hình ảnh về tuyến đường mà PV Tầm nhìn vừa ghi lại:

hatinh24h

Với tuyến đường rộng, dài hơn 1km nhưng đơn Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hùng chỉ làm trong vòng 1 tháng là xong.

Nhiều đoạn trên tuyến đường bị nát bấy, bong tróc một cách tệ hại.

 Người dân địa phương cho rằng đây là tuyến đường ít người qua lại nhưng không hiểu tại sao nhanh hỏng đến thế.

Rất nhiều vệt nứt ngang như thế này trên toàn tuyến đường.

Khi tuyến đường được triển khai nhiều hộ sống hai bên đã mừng vui khôn xiết. Tuy nhiên, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, giờ đây họ lại buồn và thất vọng về con đường tệ hại này.

Theo quan sát của phóng viên thì toàn tuyến đường hầu như đơn vị thi công không đặt khe co giãn.

 Trần Quốc Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP