Hương Khê

Trường mầm non Trung Kiên- Ngôi trường tư thục đầu tiên ở huyện Hương Khê

Năm học mới đang đến gần, năm học này ngành giáo dục huyện Miền núi Hương khê tự hào có một cơ sở giáo dục hiện đại bậc học mầm non.

Đó là trường mầm non Trung Kiên, ngôi trường hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng dịp khai giảng năm học mới, là công sức và tâm huyết của một doanh nhân thành đạt đóng góp để xây dựng quê hương

Với tổng số tiền đầu tư gần 30 tỷ đồng, chỉ trong thời gian 3 tháng thi công, Trường Mầm non tư thục Trung Kiên đã hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng dịp khai giảng năm học mới 2013- 2014. Nằm giữa Trung tâm thị trấn Hương khê, Trường được thiết kế và xây dựng theo mô hình trường mầm non quốc tế hiện đại. Với tổng diện tích hơn 4.000m2, gồm 2 dãy nhà cao tầng, 12 phòng học, 3 phòng chức năng. Mỗi phòng có diện tích 140m2 rộng rãi thoáng mát, có điều hòa và hệ thống ca me ra, công trình vệ sinh khép kín. Mỗi phòng học đều được trang bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ, đa dạng phù hợp với sở thích của từng nhóm tuổi. Mỗi cháu được trang bị riêng dường ngủ, chăn màn, bát chén hợp vệ sinh. Ngày đầu tiên đưa trẻ tiếp cận đến ngôi trường này, các bậc phụ huynh rất hài lòng, tin tưởng. Ông Phạm Cao Bường – tổ dân phố 11 và Bà Nguyễn Thị Hồng – tổ dân phố 2 Thị trấn Hk là 2 trong số nhiều phụ huynh có mặt trong ngày đầu tiên đưa trẻ đến trường có chung cảm nhận “ ở 1 huyện còn nghèo nhưng con cháu chúng tôi được học dưới mái trường đầy đủ như thế này, chúng tôi vô cùng tin tưởng và cảm ơn doanh nghiệp đã xây dựng ngôi trường này” Là cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên ở huyện miền núi nên trong quá trình xây dựng, thành lập cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện Hương khê, UBND thị trấn và phòng giáo dục đào tạo huyện , đặc biệt là nỗ lực quyết tâm của nhà đầu tư Công ty TNHH TM Đức Thắng, công trình Trường Mầm non Trung Kiên đã hoàn thành đúng tiến độ trước ngày khai giảng năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ ngoại hình, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết và trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ. Đây thực sự là môi trường tốt cho bé vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Cô Phan Thị Hà Giang- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “ Đây là ngôi trường tư thục đầu tiên trên địa bàn nên nên còn có một số phụ huynh băn khoăn, Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng đội ngũ nhiệt huyết và trách nhiệm, làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, để tương xứng với cơ sở vật chất và tin tưởng của các bậc phụ huynh và sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Với quan điểm, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển nhằm đóng góp một phần từ thành quả lao động, kinh doanh của mình cho sự phát triển của huyện nhà. Chính vì vậy, ngôi trường này không chỉ là cơ sở giáo dục hiện đại, môi trường tốt chăm sóc giáo dục trẻ mà còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt trường lớp bậc học mầm non tại trung tâm Thị trấn Hương khê. Bà Dương Thị Hiền- chủ đầu tư trường MNTK cho biết: “ Ngôi trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới là nỗ lực và quyết tâm của vợ chồng chúng tôi, bước đầu nhiều phụ huynh cũng đã tin tưởng gửi gắm con em vào học, đây là động lực để chúng tôi đi vào hoạt động ổn định và quản lý tốt trong thời gian tới. Với cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có, Trường Mầm non tư thục Trung Kiên sẽ đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giảng dạy 300 cháu. Bước đầu đã huy động trên 200 cháu vào học tập. Được ngắm nhìn các bé hào hứng, thỏa thích với các trò chơi mới lạ trong ngày đầu tiên đến trường, chúng tôi tin rằng, đây sẽ là điểm tựa để chắp cánh cho các em tự tin vững bước vào tương lai, hi vọng khởi sắc mới cho ngành giáo dục đào tạo ở huyện miền núi Hương khê.
Thanh Huệ – Minh Xuân

Hương Khê

  Từ khóa: Thị Trấn , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP