Trong nước

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội ĐĐK tại Nghi Xuân

Hòa chung trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng bà con nhân dân thôn Kiều Thắng Lợi (Xuân Đan, Nghi Xuân) đã cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014), đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”…

Chiều 15/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với bà con thôn Kiều Thắng Lợi, xã Xuân Đan, Nghi Xuân.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Nghi Xuân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh và Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu tặng hoa cho Ban cán sự thôn Kiều Thắng Lợi.

Ban cán sự thôn cũng đã biểu dương những gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM…

Nói chuyện với bà con nhân dân Kiều Thắng Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với địa phương, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thôn Kiều Thắng Lợi dẫu còn thiếu thốn nhưng vẫn ủng hộ công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đặc biệt là các công trình nông thôn mới. Đó không chỉ là sự lãnh đạo của thôn mà còn thể hiện sự đoàn kết của bà con trong thôn.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thôn còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình thu nhập cao, thu nhập bình quân đầu người trong thôn còn thấp…

Thời gian tới, bà con nhân dân thôn Kiều Thắng Lợi cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” một cách sâu rộng, thiết thực; quan tâm hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm; chủ động trong phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa, ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo…

Hoài Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP