Quốc hội khóa XIV

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI

Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiều bước đột phá trong việc phát triển kinh tế -xã hội. Trước thềm đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI ( nhiệm kỳ 2015-2020), chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Quảng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã, xung quanh vấn đề này.

Trước thềm đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI: Phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Quảng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã

Đ/c Hoàng Văn Quảng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã

            PV:  Thưa Bí thư Thị ủy, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Vậy xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân thị xã đã đạt được trên lĩnh vực kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ qua?

Đ/c Hoàng Văn Quảng: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thị xã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, đã tập trung thu hút đầu tư, huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 34 triệu đồng, năm 2015 ước đạt 39 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, năm 2014 đạt 122,3 tỷ đồng, gấp 2,48 lần so với năm 2010 và dự kiến năm 2015 đạt 140 tỷ đồng, vượt 16,7% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm qua đạt 3.213 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 276 doanh nghiệp và hợp tác xã, bình quân 46 doanh nghiệp/phường xã.

Thị xã là địa phương đi đầu trong thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa xã Thuận Lộc trở thành 1 trong 7 xã nông thôn mới về đích đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt. Giáo dục – Đào tạo luôn xếp trong tốp đầu của tỉnh; công tác đào tạo nghề được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Đây thực sự là những kết quả đáng mừng, những thành tích nổi trội trước thềm đại hội.

           PV: Được biết, cùng với phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng được thị xã đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng đạt nhiều kết quả, xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm?

       Đ/c Hoàng Văn Quảng: Có thể nói trong nhiệm kỳ vừa qua bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đặc biệt là việc tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố”, sau thời gian triển khai thực hiện đã tạo ra sức lan tỏa, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Hằng năm, thị xã có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 100% số đảng bộ phường, xã đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiều năm đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Bài học kinh nghiệm là phải thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ. Phát huy vai trò của người đứng đầu, tâm huyết, xả thân vì phong trào, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, là tấm gương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

          PV: Thời gian vừa qua thị xã Hồng Lĩnh đã làm công tác chuẩn bị cho công tác đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa VI. Vậy xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị như thế nào? đồng chí đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị nhân sự?

       Đ/c Hoàng Văn Quảng: Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, thời gian vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội, từ xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH đến công tác nhân sự và phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp một cách sâu rộng, hiệu quả thiết thực.

Báo cáo Chính trị đã đánh giá toàn diện, thẳng thắn nhìn vào thực trạng của đô thị, làm rõ những khó khăn hạn chế và xác định các nhiệm vụ chiến lược cho cả nhiệm kỳ tới với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ này được thực hiện hết sức dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức cơ sở đảng, trong đội ngũ cán bộ cốt cán; qua các bước thăm dò, giới thiệu nhân sự, các đồng chí trong quy hoạch được tín nhiệm rất cao, đây là một thành công của quá trình chuẩn bị nhân sự, từ công tác quy hoạch, đào tạo, rèn luyện cán bộ đến công tác phát huy dân chủ, lấy năng lực, khả năng của cán bộ làm tiêu chí hàng đầu.

       PV:  Dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH địa phương, xin đồng chí cho biết những giải pháp nào mang tính đột phá?

      Đ/c Hoàng Văn Quảng: Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Hồng Lĩnh xác định một số giải pháp mang tính đột phá nhằm xây dựng thị xã phát triển theo hướng đô thị văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

     Thứ nhất, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế đô thị; lấy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm nền tảng để tạo ra sự tăng trưởng cao, thúc đẩy sự phát triển của các khu vực kinh tế khác.

      Thứ hai, phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan tâm phát triển hệ thống chợ nông thôn, chợ đầu mối; hình thành một số ngành dịch vụ như vận tải, tài chính, nhà hàng, khách sạn, chợ, giáo dục, y tế… đứng đầu khu vực phía Bắc của Tỉnh.

         Thứ ba, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ sinh học, giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả vào sản xuất. Mở rộng vùng sản xuất hàng hoá tập trung, các mô hình chăn nuôi tập trung, chuyển đổi các vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác, nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm nông nghiệp.

       Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Từng bước hình thành nền tảng cơ sở vật chất văn hóa hiện đại; nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá từ thị xã đến phường, xã và cơ chế quản lý thích ứng với xu thế phát triển văn hoá, văn minh đô thị.

            PV : Chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, thị xã Hồng Lĩnh đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Có nhiều điểm nhấn rất nổi bật, nhân dân rất tin tưởng và phấn khởi chào đón sự kiện chính trị trọng đại,  tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Xin đồng chí cho biết thêm về vấn đề này ?

       Đ/c Hoàng Văn Quảng: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả hệ thống chính trị, mọi cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân đã vào cuộc một cách chủ động, thiết thực như: Phong trào chỉnh trang đô thị ở các phường, xã; phong trào xây dựng và củng cố các tiếu chí nông thôn mới, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về nếp sống văn minh đô thị. Các công trình của các đơn vị dù lớn hay nhỏ đều có một ý nghĩa hết sức quan trọng trước thêm đại hội Đảng bộ, nhất là việc hoàn thành giải phóng mặt bằng Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, hoàn thành công trình Nhà văn hóa Hồng Lĩnh – một công trình phúc lợi công cộng, có nghĩa quan trọng đối với đời sống văn hóa của nhân dân Hồng Lĩnh…

Có thể khẳng định các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới Đại hội Đảng là sự kiện trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị văn minh, bền vững.

          PV: Vâng xin cảm ơn đồng chí và chúc cho đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI thành công tốt đẹp./.

Thực hiện: Thu Hằng – Cẩm Hà 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP