![]() |
Trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa tại sân bay quốc tế Mae Sot ở tỉnh Tak, Thái Lan vào ngày 17-2 - Ảnh: AFP |
Theo truyền thông Thái Lan, trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa có chuyến thăm đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar trong ngày 17-2, và đã gặp hơn 1.000 "người nước ngoài" được cho là nhân viên tại các trung tâm lừa đảo.
Đăng tải hình ảnh trên Facebook, Hãng tin The Reporters đưa tin ông Lưu và phái đoàn Trung Quốc đã gặp "1.030 người nước ngoài" - những người này được cho là người Trung Quốc bị cưỡng bức làm việc cho các trung tâm lừa đảo.
Các khu phức hợp lừa đảo từ lâu đã mọc lên như nấm ở biên giới Myanmar. Chúng được điều hành bởi các tổ chức tội phạm và sử dụng lao động là những người nước ngoài thường là nạn nhân của nạn buôn người và bị ép buộc tham gia vào quá trình lừa đảo.
Giới quan sát cho rằng ngành công nghiệp lừa đảo này có trị giá hàng tỉ USD.
Báo Bangkok Post ngày 16-2 đưa tin ông Lưu trong cùng ngày đã đến quận Mae Sot (tỉnh Tak, Thái Lan) giáp với biên giới Myanmar.
Các quan chức Thái Lan được biết rằng ông Lưu sẽ ở Mae Sot cho đến ngày 17 hoặc 18-2.
Trong cuộc họp báo ngày 17-2, khi được hỏi về chuyến thăm của ông Lưu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun khẳng định Bắc Kinh đang "tích cực thực hiện hợp tác song phương và đa phương với Thái Lan, Myanmar và các nước khác", nhằm triệt phá "khối u ác tính cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông".
Theo Bangkok Post, ông Lưu trước khi đến Mae Sot đã gặp các quan chức cấp cao và nhân sự phụ trách trấn áp các băng đảng lừa đảo qua điện thoại và buôn người ở Shwe Kokko, thị trấn Myawaddy (Myanmar).
Nguồn thạo tin của Bangkok Post cho biết khoảng 600 người Trung Quốc là nạn nhân làm việc tại các hang ổ lừa đảo viễn thông sẽ là nhóm đầu tiên mà ông Lưu tiếp nhận để hồi hương từ Mae Sot.
Tác giả: Nghi Vũ
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ