Giáo dục

Tỉnh Hà Tĩnh 'nói không' với bạo lực học đường

Trước thực trạng bạo lực học đường diễn biến nhức nhối trên địa bàn, ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã quyết liệt vào cuộc.

Phiên tòa giả định tại Trường THPT Cẩm Bình nhằm nâng cao ý thức và hiểu biết về pháp luật của học sinh, đặc biệt là vấn đề về bạo lực học đường.


Trước thực trạng bạo lực học đường diễn biến nhức nhối trên địa bàn, ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã quyết liệt vào cuộc, tăng cường các giải pháp để giáo dục, ngăn chặn.

Hậu quả lớn từ mâu thuẫn “trẻ trâu”

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh ở Hà Tĩnh vi phạm pháp luật diễn ra khá thường xuyên. Đặc biệt, nhiều vụ việc đã để lại hậu quả hết sức đau lòng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân những người vi phạm và bức xúc trong dư luận xã hội.

Trưa 11/10, do mâu thuẫn từ trước, em Nguyễn Tiến T. (học lớp 12, Trường THPT Lý Chính Thắng, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) cùng nhóm bạn tan học, trên đường về nhà đã chặn đánh em Phan Quang Minh (học lớp 11 cùng trường).

Trong lúc xô xát, Minh đã lấy dao thủ sẵn trong cặp đâm Nguyễn Tiến T.. Hậu quả, em T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự đối với Phan Quang Minh.

Cách đó chừng một tháng, cũng trên địa bàn huyện Hương Sơn, nữ sinh Chu Thị Thu H. (16 tuổi, học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn) bị khởi tố về hành vi làm nhục người khác cũng khiến dư luận hết sức quan tâm.

Nhiều ý kiến tỏ sự tiếc nuối thay cho nữ sinh trên bởi đáng lẽ tương lai phía trước của em là những điều tươi sáng chứ không phải đối diện vòng lao lý.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do giữa H. và nạn nhân (em B.T.B.H., học lớp 10 cùng trường với H.) có mâu thuẫn. Do em B.T.B.H. có lời lẽ “nói kháy” H. trên mạng xã hội.

Ngày 10/9, nhóm của H. có 6 người, còn nhóm của nạn nhân có 4 người hẹn nhau ra sau khu vực một trường học trên địa bàn huyện Hương Sơn để “nói chuyện”. Lúc này, H. lột áo của B.T.B.H. thì bị kháng cự. H. dùng dao gọt hoa quả đe dọa, buộc nạn nhân đứng yên cho H. cắt và xé áo. Toàn bộ hành vi này được quay video, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Ngoài những vụ việc nêu trên, đầu năm học 2022 - 2023, trên địa bàn Hà Tĩnh cũng xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường nhưng ít nghiêm trọng hơn. Đơn cử như việc nhóm nữ sinh Trường THCS Phan Huy Chú (huyện Thạch Hà) do mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội đã đánh hội đồng, lột đồ một nữ học lớp 8 cùng trường.

Hay vụ bạo lực giữa học sinh với nhau cũng xảy ra tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một học sinh đã bị nhóm nam sinh học lớp 10 trên địa bàn thành phố chặn đánh hội đồng…

Sân khấu hóa chương trình Thanh niên với pháp luật tại Trường THPT Đức Thọ.


Chủ tịch tỉnh chỉ đạo đẩy lùi bạo lực học đường

Từ những vụ việc cụ thể trên, có thể thấy, tình trạng bạo lực học đường ở Hà Tĩnh đang hết sức nhức nhối. Điểm chung là đều xuất phát từ những xích mích, mâu thuẫn nhỏ nhặt hằng ngày nhưng với tâm lý “bất ổn” của lứa tuổi dậy thì, các em sẵn sàng hành xử thô bạo, tàn ác với nhau.

Không chỉ là bạo lực về thể chất, bạo lực học đường còn được thể hiện qua hình thức bạo lực tinh thần (xúc phạm, bôi nhọ, tẩy chay, cô lập, xâm hại tình dục...).

Theo đánh giá của ngành Giáo dục Hà Tĩnh, nguyên nhân xảy ra bạo lực học đường, về khách quan là do kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống của học sinh còn có hạn chế. Các em đang trong độ tuổi vị thành niên dễ có mâu thuẫn, các vụ việc kể trên đều do mâu thuẫn qua mạng xã hội nên gia đình, nhà trường khó phát hiện để ngăn chặn.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực học đường, việc giáo dục, tư vấn hỗ trợ, giám sát của gia đình, nhà trường vẫn còn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Để ngăn chặn vấn nạn trên, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho học sinh, hiện có hơn 30 trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập câu lạc bộ hoặc triển khai diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp ở địa phương trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải đã ký văn bản gửi các ban, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học…

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện.

Chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp tham mưu cụ thể với Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP