Tin trong nước

Thông tin mới nghi án bé gái đi chăn bò bị chích điện để bắt cóc

Liên quan đến vụ việc dư luận xôn xao, về một nghi án bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) khẳng định, nhiều thông tin đồn đoán là chưa có cơ sở.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, những ngày qua, dư luận Quảng Nam xôn xao trước thông tin, cháu L.T.Y (SN 2007), trú tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) bị kẻ lạ mặt chích điện, để bắt cóc.

Theo lời cháu Y.: Khoảng 17h30 ngày 25/12, cháu đang chăn bò trên cánh đồng thuộc địa bàn xã thì bất ngờ có một thanh niên, mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, quần jean đen, mang túi xách da lớn màu nâu đi đến gần.

Người này không nói gì, rút trong túi ra một vật nghi là roi điện, chích vào hông Y. Lúc này, cháu không cử động được, liền hô hoán kêu cứu. Người thân của Y. đang đứng cách đó khoảng 200m nên không nghe thấy. Gã thanh niên đưa tay chỉ vào mặt, yêu cầu cháu Y. phải im lặng. Hắn định đưa Y. lên xe chở đi, nhưng cháu tiếp tục la lớn, cầu cứu. Thấy vậy, gã này quay lưng bỏ chạy.

Người thân của cháu Y. thông tin thêm, sự việc xảy ra vào thời điểm nhá nhem tối nên tại hiện trường vắng người qua lại. Ngay sau khi nghe Y. kể lại, gia đình liền trình báo lên cơ quan chức năng. Được biết, gia cảnh của cháu Y. cũng khá khó khăn.

Khu vực được cho là nơi đã xảy ra vụ chích điện, bắt cóc cháu Y.

Thực hư sự việc đến nay vẫn chưa rõ, nhưng nó khiến nhiều người dân địa phương hoang mang. Từ đây, xuất hiện thêm nhiều tin đồn xung quanh sự việc. Trong đó có việc, cháu Y. bị chích điện để cướp điện thoại (?!). Cơ sở để những người này nghi vấnlà do lúc đi chăn bò, Y. có mang theo một điện thoại đắt tiền (?!).

Trước thông tin này, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho rằng những đồn đoán của người dân đều thiếu cơ sở. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Đại tá Xuân khẳng định, hoàn toàn không có chuyện cháu Y. mang theo điện thoại xịn lúc chăn bò: “Điều này là không chính xác. Mấy ngày này, tôi liên tục chỉ đạo các công an xã xuống xác minh sự việc. Sáng 28/12, lực lượng chức năng cũng đã tới nhà cháu Y. Cháu Y. cho biết không hề mang theo điện thoại xịn như lời người dân xì xào”.

Đại tá Xuân thông tin thêm, sự việc này khá phức tạp. Hiện, chưa cơ sở nào để nói cháu Y. bị kẻ lạ mặt đe dọa bắt cóc.

Nhâm Thân – Duy Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP