Kỳ Anh

Thôn Trần Phú-xã Kỳ Hưng vui mừng đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa

Sáng ngày 25/4 Thôn Trần phú – xã Kỳ Hưng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hoá năm 2012.

Các Đ/c Nguyễn Xuân Thuỷ – phó chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Phương Hải – phó ban tổ chức huyện uỷ, Nguyễn Lộc Hằng – trưởng phòng VHTT, đại diện các cơ quan, ban ngành cấp huyện, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong toàn thôn đã tới dự. Thời gian qua, thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’’ các phong trào VHVN – TDTT, thi đua lao động sản xuất, xây dựng thôn xóm, gia đình văn hoá của bà con nhân dân thôn Trần Phú đã có bước phát triển, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đến nay, toàn thôn đã có trên 85 % gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá và trên 30% gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao.

Trưởng thôn báo cáo kết quả xây dựng làng VH
Thôn đã đầu tư xây dựng hội quán khang trang và đề ra hương ước phù hợp với điều kiện thực tế từng cụm dân cư. tỷ lệ hộ giàu và khá ngày càng tăng, đời sống của bà con nhân dân ngày một nâng cao, 100% số hộ có nhà xây kiên cố và có các phương tiện đi lại, nghe nhìn. Thôn đã thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các đám cưới được tổ chức tiết kiệm, lành mạnh đảm bảo đúng quy định. Các hoạt động y tế – dân số – KHHGĐ luôn được chú trọng, trện địa bàn không để xẩy ra các loại dịch bệnh. Công tác giáo dục luôn được quan tâm, tỷ lệ trẻ đến trường hàng năm đạt 100%. Công tác ANCT – TTATXH luôn được giữ vững, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, gắn bó. Từ những kết quả đạt được thôn Trần Phú vinh dự được UBND huyện trao tặng danh hiệu làng vắn hoá năm 2012.
Đ/c Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại buổi lễĐ/c Mai Văn Long-Bí thư Đảng ủy xã phát biểuĐại diện nhân dân phát biểu cảm tưởng
Đại diện UBND huyện đ/c Nguyễn Xuân Thuỷ – phó chủ tịch H ĐND huyện đã trao bằng công nhận danh hiệu làng văn hoá cho thôn Trần Phú. Đc/ cũng mong muốn rằng thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp – văn minh. Một số hình ảnh tại lễ đón nhận

Tác giả bài viết: Thúy Nga-Nguyên Lộc

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP