Trong nước

Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân Giáp Ngọ

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, sáng ngày 3/2/2014 các địa phương trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây.
Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân Giáp NgọThị xã Hồng Lĩnh tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân Giáp Ngọ

           Tại đường 3/2, tuyến đường mới được nâng cấp, sửa chữa hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngay từ sáng sớm các đồng chí lãnh đạo Thị ủy – HĐND –UBND -UBMTTQ – trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể , các cơ quan, đơn vị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn đã có mặt tại đại điểm để đào hố trồng cây. Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay để cây sau khi trồng tỷ lệ sống cao, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị đã chọn giống, ươm và  chăm sóc cây theo đúng quy trình;  khảo sát, tiến hành đào hố theo đúng quy định của đô thị, khi trồng đều được rào chắn, bảo vệ đồng thời đầu tư kinh phí mua sắm xe tưới nước chuyên dụng nên tại lễ ra quân trồng cây đầu năm Giáp Ngọ này, cây đảm bảo chất lượng. Thời tiết thuận lợi nên khí thế ra quân trồng cây đầu năm ở thị xã Hồng Lĩnh lại càng thêm có ý nghĩa. Theo kế hoạch trong đợt ra quân đầu năm này thị xã Hồng Lĩnh sẽ trồng hơn 1.000 cây  như : xà cừ, sao, sấu và các loại cây xanh theo tiêu chuẩn của từng tuyến đường 3/2, đường Nguyễn Đổng Chi và các tuyến đường nội phường vừa được nâng cấp theo đề án chỉnh trang đô thị.
Phong trào “ Tết trồng cây” năm 2014 ở thị xã Hồng Lĩnh  nhằm tạo ra vẻ đẹp cảnh quan các tuyến đường, các khu dân cư, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị, công sở ngày càng xanh và đẹp; tăng độ che phủ, tăng tính đa dạng về hình thái, màu sắc cho hệ thống cây xanh trên địa bàn thị xã theo đề án chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ cây, bảo vệ  rừng, bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP