Giáo dục

Thí sinh Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn điểm cao nhất trường công an

Các thí sinh tại các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La có điểm xét tuyển cũng như điểm thi thực cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân năm 2018.

Số thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân của một số tỉnh, thành
BIỂU ĐỒ: LÊ HIỆP

Phân tích từ danh sách 231 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân 2018 cho thấy, thí sinh thủ khoa của học viện này là thí sinh đến từ Lạng Sơn với điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) lên tới 31,25 điểm. Xếp thứ 2 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với điểm xét tuyển là 30,35. Cả 2 thí sinh này đều xét tuyển ở khối thi A01 (toán, vật lý, tiếng Anh).

Thí sinh có điểm xét tuyển xếp thứ 3, cũng là một thí sinh đến từ Lạng Sơn, với điểm xét tuyển lên tới 30,05. Thí sinh này xét tuyển khối thi D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh).

Thí sinh có điểm xét tuyển cao thứ 4 cũng là một thí sinh của tỉnh Hòa Bình với 29,75 điểm, xét tuyển khối A01.

Với khối xét C03 (toán, ngữ văn, lịch sử) thì 2 trong 3 thí sinh có điểm cao nhất đều thuộc về thí sinh tỉnh Hòa Bình, trong đó thí sinh có điểm cao nhất là 29,25 điểm.

Trong số 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân, có tới 4 thí sinh của Hòa Bình, 2 thí sinh của Lạng Sơn, 1 thí sinh của Sơn La, 2 thí sinh của Bắc Kạn và 1 thí sinh của Lai Châu.

Nếu chỉ tính điểm thi (không bao gồm điểm ưu tiên), thì thí sinh của Sơn La là thí sinh có điểm cao nhất với 28,50 điểm ở khối thi A01. Cụ thể, thí sinh này được 9,4 điểm môn toán, 9,5 điểm môn vật lý và 9,6 điểm môn tiếng Anh.

Xếp thứ 2 là một thí sinh của Lạng Sơn, cũng với số điểm 28,5 ở khối thi A01, trong đó điểm thành phần lần lượt là toán 9,2, vật lý 9,5 và tiếng Anh 9,6.

Ở khối C03, thí sinh có điểm thi cao nhất là thí sinh của tỉnh Hòa Bình với số điểm là 27,95, trong đó, điểm thành phần lần lượt là toán 9,0, ngữ văn 9,2, lịch sử 9,75.

Ở khối D01, thí sinh có điểm thi cao nhất là thí sinh của tỉnh Sơn La với 27,5 điểm, trong đó điểm thành phần lần lượt là toán 9,4, ngữ văn 9,6 và tiếng Anh 8,5.

Nếu chỉ xét theo điểm thi, thì trong 10 thí sinh có điểm thi cao nhất vào học viện này, có 4 thí sinh của Sơn La, 3 thí sinh của Hòa Bình, 1 thí sinh của Lạng Sơn. 2 thí sinh còn lại 1 của Hải Phòng và 1 của Lai Châu.

Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn cũng là các tỉnh có số lượng thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân nhiều nhất, vượt xa so với các tỉnh, thành có đông thí sinh với truyền thống học tập tốt hơn, như Hà Nội, Nghệ An, Nam Định...

Cụ thể, ngoài Hà Tĩnh có tới 30 thí sinh trên tổng số 219 thí sinh trúng tuyển (không bao gồm 12 thí sinh gửi đào tạo ngành y), Hòa Bình cùng với Cao Bằng là 2 tỉnh có số thí sinh trúng tuyển vào học viện này xếp thứ 2, với 14 thí sinh.

Tiếp đó, Lạng Sơn xếp ở vị trí thứ 3 với 12 thí sinh. Sơn La và Bắc Kạn xếp ở vị trí tiếp theo với 10 thí sinh. Trong khi đó, Nam Định có 9 thí sinh, Hà Nội 7 thí sinh, Thanh Hóa 6 thí sinh, Nghệ An 5 thí sinh.

Một điểm đáng chú ý nữa trong danh sách trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân năm nay là trong số 231 thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả 12 thí sinh gửi đào tạo), chỉ có 99 thí sinh sinh năm 2000, nghĩa là tốt nghiệp THPT vào năm nay, chiếm 43%. Còn lại 132 thí sinh đều là những thí sinh tốt nghiệp từ những năm trước, nghĩa là các thí sinh tự do.

Bên cạnh đó, 154 thí sinh có điểm ưu tiên đối tượng là 2 điểm (tức đối tượng 1, 2, 3, 4), trong đó hầu hết đều có điểm ưu tiên khu vực từ 0,25 - 0,75 điểm.

Tác giả: Quý Hiên

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP